Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Học sinh Nhật Bản không muốn bỏ khẩu trang trong giờ thể dục
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Học sinh Nhật Bản không muốn bỏ khẩu trang trong giờ thể dục

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 7 18, 2021 9:53 am






    Bộ Giáo dục Nhật Bản khuyến cáo học sinh không cần đeo khẩu trang trong giờ thể dục nhằm tránh say nắng, nhưng nhiều em vẫn đeo vì sợ nhiễm nCoV.

    Trong các lớp học giáo dục thể chất vào mùa hè, học sinh có nguy cơ cao say nắng do đeo khẩu trang liên tục. Nhiều trường học ở Nhật Bản đang loay hoay với việc liệu học sinh có nên đeo khẩu trang khi học thể dục, trong điều kiện dịch bệnh hay không.

    Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản cho biết học sinh không cần đeo khẩu trang trong giờ học giáo dục thể chất, tuy nhiên do tâm lý lo lắng mắc Covid-19, nhiều em quyết định không bỏ ra.

    Trong lớp học thể chất gồm 30 em tại một trường tiểu học ở thành phố Toyonaka, tỉnh Osaka, giáo viên nhắc học sinh cởi khẩu trang ra để tránh say nắng. Nhưng một em đeo khẩu trang vào và nói: "Em sợ nhiễm virus".

    Hình ảnh
    Học sinh không muốn tháo khẩu trang trong giờ giáo dục thể chất vì lo ngại mắc Covid-19. Ảnh minh họa: The Japan Times.

    Theo quy định nước này, nếu học sinh muốn đeo khẩu trang, người giám hộ hợp pháp của em đó có thể nộp bản đề nghị viết tay cho giáo viên chủ nhiệm. Quận Setagaya ở thành phố Tokyo đang yêu cầu các trường học xem xét từng đề nghị về đeo khẩu trang khi nhiều phụ huynh không muốn con cởi bỏ nó ở trường.

    "Các giáo viên cần đặc biệt chú ý tới những học sinh đeo khẩu trang. Chúng tôi hướng dẫn thầy cô thuyết phục các em bỏ nó ra. Thực sự cũng khó cho giáo viên, nhưng để bảo vệ tính mạng cho học sinh, chúng tôi phải thận trọng", đại diện Phòng Giáo dục quận cho hay.

    Thống kê của Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa nước này cho thấy từ tháng 5 đến tháng 9/2019, tổng cộng 8.707 học sinh, tuổi từ 7 đến 17, phải nhập viện vì say nắng. Số bệnh nhân tăng cao vào tháng 7, 8 với lần lượt 1.988 và 3.494 trường hợp.

    Theo Tổ chức Y tế Hespen, đeo khẩu trang khi tập thể dục khiến cơ thể mệt mỏi, khó tự điều tiết nhiệt, làm tăng nguy cơ say nắng.

    Tiến sĩ Koichi Inukai, đại diện Hespen, cho hay nhìn chung trẻ có ít nguy cơ diễn biến nặng do nCoV. "Tôi tin rằng say nắng, nguyên nhân dẫn đến tử vong, là mối đe dọa nghiêm trọng hơn. Các trường cần giải thích cho những người giám hộ hợp pháp hiểu rằng các em nên bỏ khẩu trang lúc tập thể dục", tiến sĩ Koichi giải thích.

    Bình Minh (Theo The Japan News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 34 khách