Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Facebook không bao giờ hết tin giả
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Facebook không bao giờ hết tin giả

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 7 25, 2021 10:17 am






    Mark Zuckerberg cho rằng tin giả sẽ không thể biến mất trên nền tảng này, giống tội phạm ở ngoài xã hội.

    Trong một buổi phỏng vấn trực tuyến với TheVerge mới đây, Mark Zuckerberg đã ví von việc kiểm duyệt tin giả trên mạng xã hội cũng giống việc chống lại tội phạm. "Chẳng ai có thể giải quyết triệt để tội phạm trong một thành phố", Mark nói.

    Đồng thời, CEO này cũng cho rằng, không phải cứ có tội phạm xuất hiện thì sở cảnh sát thất bại. Thay vào đó, thứ mọi người mong đợi ở sở cảnh sát là sự liêm chính, khả năng ngăn chặn những điều tồi tệ có thể xảy ra và giữ chúng ở mức tối thiểu, cũng như luôn thúc đẩy mọi thứ theo hướng tích cực.

    Hình ảnh
    Chủ tịch, CEO Facebook - Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters

    Nói về các hành động nhằm chống lại tin giả trên Facebook, Mark Zuckerberg cho biết, công ty đang theo dõi khoảng 20 loại nội dung gây hại khác nhau, từ khủng bố đến bóc lột trẻ em, kích động bạo lực. Có khoảng 1.000 người đang xây dựng giải pháp AI và hệ thống kỹ thuật để phát hiện và ngăn chặn tin giả, cùng khoảng 30 - 35 nghìn nhân sự đánh giá nội dung.

    Một nhân sự cấp cao khác tại Facebook, Adam Mosseri - CEO Instagram, mới đây cũng chia sẻ về các nội dung độc hại trên những nền tảng này. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, CEO Instagram cho rằng, chắc chắn sẽ có những vấn đề về phân biệt chủng tộc xuất hiện trên nền tảng này. "Luôn có những người phân biệt chủng tộc trên thế giới và họ không phải kiểm tra điều đó khi mở ứng dụng của chúng tôi", Adam Mosseri nói.

    Chia sẻ của hai lãnh đạo cấp cao đến từ hai mạng xã hội hàng đầu thế giới diễn ra gần như cùng thời điểm. Theo Business Insider, điều này cho thấy "nền tảng của họ sẽ không bao giờ loại bỏ hoàn toàn các nội dung độc hại".

    Buổi phỏng với Mark Zuckerberg diễn ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ Joe Biden nói "Facebook đang giết người" bởi các tin giả về vaccine Covid-19 liên tiếp xuất hiện trên nền tảng này.

    Đáp lại, CEO của Facebook cũng cho rằng hầu hết quốc gia trên thế giới đều có thể sử dụng Facebook và Instagram để truyền thông, nhưng tỷ lệ đạt mục tiêu tiêm chủng tại các quốc gia lại khác nhau. "Từ đó bạn có thể thấy truyền thông xã hội không quyết định những gì đang xảy ra ở đó", Mark nói. Người đứng đầu Facebook cũng cho biết đã giúp khoảng 2 tỷ người trên khắp thế giới truy cập các thông tin chính thống về dịch bệnh Covid bằng cách đưa chúng lên đầu trang Facebook và Instagram.

    Lưu Quý
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 43 khách