Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lãnh đạo Huawei chê lệnh an ninh mạng của Biden
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lãnh đạo Huawei chê lệnh an ninh mạng của Biden

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 8 03, 2021 9:08 pm






    Giám đốc an ninh Huawei tại Mỹ nói sắc lệnh tăng cường an ninh mạng của Biden là quá tối giản, kêu gọi tăng cường hợp tác với Trung Quốc.

    "Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt sắc lệnh để phát triển những quy định an ninh cơ bản bắt buộc cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp hợp tác với họ. Theo đó, chính phủ liên bang cần phối hợp với tư nhân và Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) để xây dựng mô hình bảo mật dựa trên nguyên tắc không tin tưởng bất kỳ điều gì. Đây là những bước đi quan trọng, nhưng chỉ là mức tối thiểu mà các doanh nghiệp cần làm", Giám đốc an ninh của Huawei tại Mỹ, Andy Purdy, cho biết trong bài viết hôm 2/8.

    Hình ảnh
    Andy Purdy trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2019. Ảnh: CNBC.

    Purdy từng là cố vấn an ninh mạng cho Nhà Trắng và làm việc tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ông chỉ ra rằng những yêu cầu trong sắc lệnh của Biden chỉ áp dụng cho cơ quan liên bang và doanh nghiệp hợp tác với họ, không có khả năng áp đặt cho những doanh nghiệp bên ngoài. "Chúng chỉ mang tính hướng dẫn, trừ khi được đưa vào điều khoản hợp đồng", Purdy cho hay.

    Quan chức Huawei cũng kêu gọi củng cố quan hệ đối tác công tư trên quy mô toàn cầu. "Mỹ và các nước cần phối hợp chặt hơn và chia sẻ thông tin cởi mở hơn. Đây là cơ hội để Mỹ cộng tác với Trung Quốc, Nga và nhiều nước khác, thay vì chỉ giới hạn trong G7 và G20, nhằm xây dựng trật tự thượng tôn pháp luật trên không gian mạng với những quy định chặt chẽ về tiêu chuẩn và các hành xử, kèm theo các cơ chế minh bạch và quy trách nhiệm thiết thực", bài viết có đoạn.

    Tổng thống Biden hôm 12/5 ký sắc lệnh hành pháp nhằm cải thiện năng lực an ninh mạng liên bang cũng như các tiêu chuẩn an ninh kỹ thuật số trong lĩnh vực tư nhân. Sắc lệnh bao gồm hàng loạt sáng kiến nhằm trang bị những công cụ tăng cường an ninh mạng cho các cơ quan liên bang.

    Sắc lệnh được ban hành sau vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ do công ty Colonial Pipeline điều hành, dẫn đến tình trạng
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 35 khách