Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Elon Musk lại mỉa mai Jeff Bezos
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Elon Musk lại mỉa mai Jeff Bezos

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 8 28, 2021 9:47 am






    Elon Musk cho rằng Jeff Bezos từ chức CEOi Amazon là để "tập trung toàn thời gian" cho việc kiện công ty SpaceX của ông.

    "Hóa ra Besos đã nghỉ hưu để theo đuổi một công việc toàn thời gian là nộp đơn kiện SpaceX", Musk trả lời một người dùng trên Twitter về đơn kiện của Blue Origin - công ty hàng không vũ trụ do Bezos đứng sau - nhằm vào SpaceX. Ông cũng viết sai tên của Bezos là "Besos".

    Hình ảnh
    Nội dung Elon Musk trả lời tài khoản @wapodavenport trên Twitter.

    Ngày 13/8, Blue Origin đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang Mỹ, yêu cầu Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) làm rõ quyết định trao hợp đồng phát triển hệ thống tàu đưa các phi hành gia lên Mặt trăng cho SpaceX. Hành động này khiến tiến độ công việc của SpaceX bị chậm lại.

    Trong tuần này, Amazon - công ty do Bezos sáng lập - tiếp tục thúc giục Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) bác bỏ kế hoạch vừa được SpaceX đệ trình, trong đó cho phép công ty phóng một cụm vệ tinh khác phục vụ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.
    Theo The Verge, hai lá đơn từ Blue Origin và Amazon đã khiến Elon Musk "nóng mặt" và đưa ra tweet nêu trên.

    Tuy nhiên, đơn khiếu nại Amazon trình lên FCC dường như chỉ là thư phản đối. Một số chuyên gia cho rằng, về mặt kỹ thuật, không phải Amazon không muốn SpaceX phóng thêm vệ tinh, mà họ cho rằng công ty cần làm rõ kế hoạch của mình.

    "Chòm sao" Starlink hiện có 1.740 vệ tinh nằm ở quỹ đạo thấp của Trái đất, phục vụ khoảng 90.000 khách hàng truy cập Internet tốc độ cao. SpaceX dự kiến phóng một loạt 30.000 vệ tinh thế hệ thứ hai nhằm cải thiện dịch vụ này thời gian tới.

    Hình ảnh

    SpaceX đã gửi đơn yêu cầu FCC phê duyệt hai cấu hình quỹ đạo hoàn toàn khác nhau cho hệ thống Internet vệ tinh của mình với mục đích có thể chuyển tiếp giữa hai cấu hình này. Tuy nhiên, phía Amazon lo ngại chúng có thể gây nhiễu cho các hệ thống vệ tinh khác, cũng như tạo ra nhiều rác vũ trụ.

    Mariah Dodson Shuman, cố vấn của Kuiper Systems - công ty con đảm nhiệm dự án Internet vệ tinh tương tự Starlink của Amazon, cho rằng cách SpaceX đang làm có thể khiến các hãng khác gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc SpaceX việc áp dụng hai cấu hình vệ tinh trên quỹ đạo là trái với quy tắc và chính sách công của FCC. Bà Shuman kêu gọi FCC không nên tiếp tục cấp phép cho công ty của Musk.

    Đầu năm nay, Kuiper Systems cũng nói với FCC rằng thay đổi mà SpaceX yêu cầu sẽ gây ra hiện tượng chồng chéo quỹ đạo trong tương lai giữa vệ tinh Starlink và vệ tinh Kuiper. Khi đó, David Goldman, người đứng đầu chính sách vệ tinh của SpaceX, cho biết công ty đồng ý điều tiết tất cả vệ tinh Starlink hoạt động ở độ cao hợp lý.

    Kuiper Systems hiện có kế hoạch phóng 3.200 vệ tinh để tạo thành một mạng lưới lớn và đã được FCC cấp phép triển khai dịch vụ từ tháng 7/2020. Tuy nhiên, công ty của Jeff Bezos nhưng chưa phóng vệ tinh nào.

    Elon Musk và Jeff Bezos hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng cả hai đã đối đầu hơn 16 năm qua. CEO Tesla và SpaceX nhiều lần gọi Blue Origin là "kẻ sao chép", hay mô tả Amazon là một công ty độc quyền. Ngược lại, Bezos đã nhiều lần chỉ trích SpaceX và mục tiêu đưa con người lên Sao Hỏa của Musk là "thiếu động lực".

    Như Phúc (theo The Verge)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách