Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bí quyết có căn hộ gần London và danh mục 400.000 USD ở tuổi 34
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bí quyết có căn hộ gần London và danh mục 400.000 USD ở tuổi 34

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 10 07, 2021 4:05 pm







    ANH- Đam mê đầu tư sớm và ưu tiên tiết kiệm, Alex Symeonoglou đang có căn hộ hai phòng ngủ ở gần London và danh mục chứng khoán hơn 400.000 USD.

    Từ khi 10 tuổi, Alex Symeonoglou đã không bỏ lỡ một chương trình truyền hình nào về thị trường chứng khoán. "Không hiểu gì cả, nhưng tôi hoàn toàn thích xem", anh kể lại.

    Alex sống ở Athens cho đến khi lên đại học năm 18 tuổi. Anh học kinh doanh, tiếp thị, kinh tế và tài chính tại Đại học Lancaster ở Anh trước khi chuyển về Hy Lạp để phục vụ trong quân đội, điều bắt buộc đối với nam giới từ 19 đến 45 tuổi. Sau khi phục vụ trong hải quân 11 tháng, Alex bắt đầu kinh doanh vận chuyển và nhập khẩu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ở Hy Lạp, từ năm 2008 đến năm 2011.

    Khi còn là sinh viên đại học ở Anh vào năm 2004, Alex theo dõi cổ phiếu hàng ngày và cùng cha mình tham gia vào các khoản đầu tư. Đến nay, đầu tư đối với anh đã trở thành một "nghề tay trái". Ở tuổi 34, Alex đã tích lũy được một khoản đầu tư trị giá 410.795 USD.

    Khi nói đến tiền bạc, cha anh luôn là hình mẫu. Ông không chỉ dạy Alex cách quản lý tài chính cá nhân, mà còn cho anh hiểu tầm quan trọng của việc sống "beneath your means" (chi tiêu ít hơn những gì kiếm được) và không dùng tiền để phô trương. Do đó, Alex luôn tuân theo ngân sách hàng tháng của mình "rất nghiêm ngặt". Anh thừa nhận, lối sống ưu tiên tiết kiệm đôi khi gây bất lợi cho mình. Anh thà để dành tiền còn hơn chi tiêu cho việc gặp gỡ bạn bè.

    Tuy nhiên, Alex thỉnh thoảng cũng vung tiền bất ngờ. Như khi anh mua chiếc Audi vào tháng 7/2019. Mặc dù đó là phương tiện đi lại hằng ngày nhưng anh vẫn luôn cho rằng bản thân không quá cần một chiếc xe. Số tiền mua xe lẽ ra nên bỏ sang một bên để đầu tư hoặc tiết kiệm.

    Hình ảnh
    Alex Symeonoglou đam mê đầu tư từ nhỏ.

    Để theo dõi các khoản đầu tư của mình, Alex thường xuyên kiểm tra tin tức và xem giá cổ phiếu nhiều lần trong ngày. Anh nói: "Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất khi đầu tư là tôi cần hiểu công ty đó như thế nào". Khi mua cổ phiếu của một công ty tư nhân, anh đánh giá hoạt động hiện tại của họ, cách họ sẽ hoạt động trong tương lai và những con số cụ thể của công ty đó, chẳng hạn như doanh thu và nợ. Alex thường nghĩ về sự tăng trưởng dài hạn của mỗi công ty và tránh các "mẹo làm giàu".

    "Tôi không hề cố gắng kiếm lợi nhuận nhanh chóng hay trở thành tỷ phú chỉ trong một tháng", anh nhấn mạnh.

    Theo Alex, kỹ năng kiểm soát cảm xúc rất quan trọng khi nói đến đầu tư. Anh đã học cách giữ bình tĩnh bất chấp sự biến động của giá cổ phiếu mà mình đang nắm giữ. Tuy nhiên, nhà đầu tư 34 tuổi này thường bỏ tiền vào các quỹ đầu tư theo chỉ số (index fund), vốn ít rủi ro hơn và có xu hướng hoạt động tốt hơn việc chọn mua cổ phiếu. Tất cả khoản đầu tư mới của anh trong năm 2021 đều nằm trong quỹ đầu tư theo chỉ số. Alex cũng có kế hoạch bán dần tất cả các cổ phiếu riêng lẻ để chuyển sang kênh này.

    "Một trong những sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải là đầu tư vào những công ty mà bản thân không biết nhiều về họ", điều này khiến anh mất tới 60% số tiền đã đầu tư.

    Khi không theo dõi thị trường chứng khoán, Alex làm trợ lý chiến lược kiêm giám đốc nhân sự cho một công ty dược phẩm lớn ở London và kiếm được khoảng 181.000 USD mỗi năm. Số tiền đó bao gồm tiền lương, tiền thưởng cơ bản, cũng như 9.311 USD từ tiền trợ cấp ôtô hàng năm của công ty - một đặc quyền không phổ biến ở Anh và tiền "bán" các ngày nghỉ phép mỗi năm.

    Về tài sản có giá trị, Alex đã mua căn hộ hai phòng ngủ ở Maidenhead, Berkshire vào năm 2015. Anh quyết định mua ở Maidenhead vì nó đủ gần để lái xe đến London và chi phí sinh hoạt cũng thấp hơn, giúp anh tiết kiệm nhiều tiền hơn. Alex đã mua căn hộ với giá 383.340 USD, cộng thêm 20.540 USD nữa để có chỗ đậu xe trong ga ra của tòa nhà. Anh đã đặt cọc 123.238 USD và vay thế chấp 13 năm. Anh dự định trả hết số tiền đó chỉ trong 9 năm vì không thích mắc nợ.

    Tuy nhiên, Alex không có kế hoạch sống ở London lâu dài. "Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ cho thuê lại căn hộ để có thu nhập thụ động và chuyển sang căn hộ hoặc căn nhà khác, dù ở Anh hay ở nước khác", anh nói.

    Anh muốn thử sống ở một đất nước khác và bắt đầu lập gia đình. Theo thời gian, Alex nhận ra rằng, tuy tập trung vào sự nghiệp nhưng cuộc sống gia đình tốt mới là điều quan trọng nhất với anh.

    "Hạnh phúc sẽ không đến từ một ngôi nhà lớn hơn, xe hơi hay đồng hồ đắt tiền hơn. Nó đến từ việc có một gia đình và những người bạn thân thiết", anh chia sẻ.

    Và không giống như những người có mục đích nghỉ hưu sớm, Alex có kế hoạch sẽ làm việc đến năm 66 tuổi, tuổi nghỉ hưu điển hình ở Anh.

    "Một trong những điều tôi thích khi làm việc không phải là tiền bạc hay chức danh công việc, mà đó thực sự là cơ hội để trở nên hữu ích và tạo ra ảnh hưởng trong cuộc sống của tôi", anh giải thích.

    Tất Đạt (theo CNBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 27 khách