Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Burger phủ vàng lá ở Ấn Độ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Burger phủ vàng lá ở Ấn Độ

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 10 22, 2021 10:15 pm





    Chiếc burger bọc vàng lá giá từ 9,25 đến 12 USD của một nhà hàng ở Mumbai đang trở thành món ăn mới hút khách.

    Louis Burger có tham vọng mở nhiều chi nhánh và bán món ăn mới của họ trên toàn Ấn Độ. Hiện tại, đây là nhà hàng đầu tiên ở Mumbai bán burger phủ vàng lá. Ngoài các món burger trước đây, họ sáng tạo và mở bán burger phủ vàng với số lượng có hạn từ mùa hè năm nay và được nhiều thực khách tìm mua.

    Chiếc burger có tên Louis Grand Royale có hai phần thịt kẹp, nấm truffle, nấm hải sản và phomat cheddar Anh kẹp giữa hai lớp bánh mì phủ loại vàng lá có thể ăn được. Mỗi chiếc burger như vậy có giá 9,25 USD. Nhà hàng còn ra mắt loại burger phủ vàng phiên bản chay là Truffle Take Burger, có thêm nấm shiitake, sốt mayo và dầu từ nấm truffle, phomat Parmesan, giá 11,85 USD mỗi chiếc.

    Hình ảnh
    Chiếc burger đầy đặn nhân được phủ thêm một lớp vàng lá giá từ 9 - 11 USD (tương đương 2 ngày lương trung bình ở Ấn Độ). Ảnh: Louis Burger/Facebook

    Ấn Độ vốn nổi tiếng cuồng vàng và là quốc gia mua vàng nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc. Người Ấn Độ mua 315,9 tấn vàng để làm trang sức trong năm đại dịch 2020.

    Ngoài làm trang sức, đất nước Nam Á này còn sử dụng vàng trong các món ăn như bột vàng, vàng lá hoặc cả vàng 24 carat... Từ thế kỷ 17 vào thời đại Mughal, nhiều đầu bếp đã dùng vàng hoặc bạc lá để trang trí món ăn, tạo ấn tượng với các bậc thầy cũng như thực khách của họ trong những bữa tiệc lớn.

    Không chỉ kết hợp trong các món ăn mà vàng còn xuất hiện ở đồ uống như nước hoa quả sherbet, thandai, đồ tráng miệng như bánh rán jalebi, phirni và kẹo mềm barfi. Đến cả cà ri thịt béo ngậy, phomat paneer hay cơm trộn biryanis truyền thống cũng được rắc thêm vàng. Vào mùa lễ hội, đặc biệt là Diwali, một sự kiện văn hóa lớn của người Hindu, các cửa hàng bày bán hàng loạt quà cáp, hoa quả bọc vàng, bạc lá.

    Vàng lá ăn được là nguyên liệu thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới (giá 15.000 USD cho mỗi 500g) nhưng nhiều thực khách sành ăn vẫn bỏ hầu bao để thưởng thức ở các nhà hàng cao cấp.

    Du khách đến Delhi sẽ nghe tên khách sạn 5 sao Taj Mahal có một nhà hàng Varq nổi tiếng là nơi đón các thực khách VIP như chính trị gia, ngôi sao Bollywood. Vàng lá được dát lên trần, mặt trước các đồ nội thất, tường và cả gạch lát sàn trong nhà hàng và thực đơn cũng có nhiều món phủ vàng, bạc lá ăn được giá trung bình 13 USD/món.

    Pradipt Sinha, giám đốc bộ phận cung cấp dịch vụ ăn uống của khách sạn Crowne Plaza tại New Delhi, cho biết: "Vàng và bạc lá là một phần không thể thiếu trong văn hóa và di sản ẩm thực của Ấn Độ nhiều thế kỷ qua. Chúng đóng vai trò quan trọng trong các món ăn thời kỳ Mughlai, Awadhi".

    Tuy nhiên, trong khi nhiều người Ấn Độ cuồng vàng thì một số khác lại không mấy ấn tượng với các món ăn phủ vàng lá. Prateek Mehra, kỹ sư phần mềm ở Mumbai, nhận xét: "Tôi đã ăn bánh ở Louis Burger để xem vì sao nó gây sốt đến thế nhưng vàng lá không tăng thêm hương vị gì cho món ăn. Chiếc bánh đó giống hàng trăm chiếc khác mà tôi từng ăn với giá rẻ hơn nhiều".

    Khánh Trần (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách