Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dự trữ cá toàn cầu đang cạn kiệt
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Dự trữ cá toàn cầu đang cạn kiệt

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 11 20, 2021 10:45 pm







    Gần một nửa đàn cá trên thế giới đang bị đánh bắt quá mức, đe dọa bền vững về lương thực và gây thiệt hại hàng tỷ USD.

    Theo một nghiên cứu do tỷ phú người Australia Andrew Forrest hậu thuẫn, sản lượng cá trên thế giới đang bị suy giảm ở mức thảm khốc. 49% đàn cá bị đánh bắt quá mức và chỉ còn lại dưới 40% ngư trường chưa đánh bắt.

    Tổ chức Minderoo thực hiện nghiên cứu đã chỉ rõ, tỷ lệ cạn kiệt đàn cá dần xấu hơn so với các ước tính trước đây, chỉ còn hơn 30%. Một phần mười trữ lượng cá trên toàn thế giới hiện trên đà diệt vong. Kích thước đàn cá thuộc nhóm bị đe dọa này chỉ còn 10% so với ban đầu.

    Tương tự, thống kê mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) ước tính rằng 34,2% trữ lượng cá toàn cầu được đánh giá đang bị đánh bắt quá mức. Con số này tăng gấp ba lần kể từ khi FAO bắt đầu đánh giá vào năm 1974.

    Các nhà nghiên cứu Minderoo cho điểm các quốc gia, từ A đến F, dựa trên tiến độ của mỗi nước trong việc khôi phục nguồn cá và năng lực quản trị việc đánh bắt, khai thác. Các quốc gia đạt điểm cao nhất là Chile, Iceland, Ireland, Latvia, Na Uy và Mỹ với xếp hạng C. Những nước này có hệ thống quản trị khai thác cá phát triển tốt nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn và chú tâm vào các nguồn cung cấp khác để đạt được các mục tiêu bền vững toàn cầu.

    20 quốc gia nhận được điểm F bao gồm Australia, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Peru, Nga, Việt Nam, Malaysia... Gần như tất cả ngư trường ở các quốc gia đều không được kiểm soát tốt hoặc đang bị đánh bắt quá mức. Nhóm nghiên cứu cho biết, các nước có rất ít triển vọng tăng trưởng đàn cá nếu không có những cải tiến lớn trong quản lý.

    Hình ảnh
    Cá ngừ đại dương được tàu cá Đà Nẵng đánh bắt hồi tháng 10/2021. Ảnh: Nguyễn Đông

    Nghiên cứu mới đây của Đại học British Columbia và Quỹ ADM Capital cho biết, biển Đông và biển Hoa Đông có thể mang lại kim ngạch thương mại hằng năm vào khoảng 100 tỷ USD. Với trữ lượng hiện tại, khu vực này có thể trở thành hai vùng đánh cá quan trọng bậc nhất Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là nguồn tài nguyên cá ở khu vực biển Đông đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nếu các nước hành động quyết liệt trong 10 năm tới để đối phó với nạn đánh cá tận diệt và tác động từ biến đổi khí hậu.

    Với tình trạng hiện nay, những loài cá có giá trị thương mại chính ở khu vực biển Đông có thể giảm tới 90% số lượng vào cuối thế kỷ này. Đến năm 2100, thiệt hại do thiếu hụt nguồn cung cá biển vào khoảng 11,5 tỷ USD hàng năm. Trong kịch bản tích cực nhất - lượng khí phát thải nhà kính được kiểm soát ở mức thấp và các hoạt động đánh bắt cá giảm một nửa, hải sản ở biển Đông cũng sẽ giảm 22% về số lượng nguồn cá có giá trị thương mại chính, tương đương mức giảm doanh thu hàng năm khoảng 6,7 tỷ USD vào năm 2100.

    Trong khi đó, tổ chức Minderoo cho rằng, công cuộc bổ sung sản lượng cá không dễ dàng trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu dự báo, có thể mất từ 3-30 năm để các ngư trường phục hồi và ở nhiều nơi phải cần đến một cuộc đại trùng tu lớn. Minderoo khuyến nghị tăng cường can thiệp và đầu tư từ các chính phủ, cũng như thực hành kiểm toán và quản lý tốt hơn từ các doanh nghiệp.

    Tất Đạt (theo Bloomberg, SMCP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 41 khách