Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trường học Anh hỗn loạn vì biến chủng Omicron
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trường học Anh hỗn loạn vì biến chủng Omicron

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 12 14, 2021 2:54 pm







    Biến chủng Omicron lây lan ở Anh, khiến nhiều trường học nước này thiếu đến một nửa giáo viên; một lượng lớn học sinh cũng phải nghỉ ở nhà.

    Ở những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao, một số trường học buộc phải chuyển sang hình thức trực tuyến cho đến khi kết thúc học kỳ vì không đủ giáo viên.

    Theo NASUWT - Hiệp hội Giáo viên Anh, tại một số trường, có đến một nửa số nhân viên không thể giảng dạy do liên quan đến Covid-19. Geoff Barton, Tổng thư ký của Hiệp hội các nhà lãnh đạo trường phổ thông và đại học, cho biết: "Tình hình rất khác nhau giữa các trường, nhưng nhìn chung nguyên nhân của lượng lớn học sinh vắng mặt và giáo viên phải ở nhà là do dịch bệnh".

    Bên cạnh đó, một số phụ huynh cho con nghỉ học để tránh lây nhiễm dịch bệnh dẫn đến phá hỏng kỳ nghỉ Giáng sinh.

    Hình ảnh
    Học sinh Anh trong một kỳ thi kiểm tra chất lượng. Ảnh: Telegraph

    Lãnh đạo trường học và các đoàn thể kêu gọi chính phủ đưa ra nhiều biện pháp bảo vệ hơn, bao gồm đeo khẩu trang trong lớp, nâng cấp hệ thống thông gió và tuân thủ quy định cách ly nghiêm ngặt nhằm làm chậm lại sự lây lan của virus trước kỳ nghỉ lễ.

    Tiến sĩ Patrick Roach, Tổng thư ký NASUWT, nói: "Chúng tôi tin rằng một thông báo từ chính phủ về các biện pháp bổ sung đối với trường học là điều cần thiết trước thời điểm phần lớn các trường đóng cửa để nghỉ lễ Giáng sinh".

    Paul Whiteman, tổng thư ký Hiệp hội hiệu trưởng quốc gia, cho biết: "Một số trường học đã rất hỗn loạn khi làn sóng Omicron tấn công. Việc trì hoãn quyết định đóng cửa trường cho đến khi tiêm chủng có thể khiến học sinh phải nghỉ học dài hơn dự kiến".

    Tuy nhiên, ông Nadhim Zahawi, Bộ trưởng Giáo dục Anh, cho rằng các trường học không cần thiết đóng cửa. Giáo viên và học sinh được kêu gọi tiêm vaccine mũi thứ ba để đảm bảo an toàn dạy và học

    Người phát ngôn của Bộ Giáo dục cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện các hành động nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Omicron, bao gồm đề nghị học sinh, giáo viên đeo khẩu trang và yêu cầu các trường trung học tổ chức xét nghiệm tại chỗ vào đầu kỳ mùa xuân. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích mọi người xét nghiệm thường xuyên".

    Tính tới 13/12, Anh ghi nhận 3.137 ca nhiễm biến chủng Omicron. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết Omicron lây lan với tốc độ "chưa từng thấy trước đây".

    Chính phủ Anh ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành tiêm mũi tăng cường cho tất cả người trên 18 tuổi vào cuối tháng 1/2022. Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson muốn đẩy thời hạn lên một tháng, bởi hệ thống y tế có nguy cơ bị quá tải và dẫn đến "nhiều trường hợp tử vong hơn" nếu không hành động sớm.

    Biến chủng Omicron được phát hiện đầu tiên tại Botswana vào ngày 11/11 và được Nam Phi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 24/11. Dù WHO đã xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại, đến nay chưa có dữ liệu chính xác về mức độ lây lan hay độc lực của nó.

    Nhung Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 17 khách