Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cử nhân làm osin lương 'khủng'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cử nhân làm osin lương 'khủng'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 12 23, 2021 10:02 pm






    TRUNG QUỐC- Nemo, 29 tuổi, tốt nghiệp đại học rồi du học ở Nhật Bản. Khi về nước, trong lúc đang không biết chọn hướng đi nào, cô được mời làm giúp việc gia đình.

    Chỉ nhìn vẻ ngoài của cô gái quê Sơn Đông, khó ai nghĩ đây là người giúp việc gia đình. Nemo có dáng người nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa, có nước da trắng, đeo kính gọng tròn, khi nói biểu cảm phong phú và đôi mắt "như biết nói".

    Như nhiều người trẻ thành thị, Nemo thích mua sắm, du lịch, trượt tuyết và quay video. Công việc của Nemo 5 năm qua là nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc trẻ nhỏ. Cô từng làm việc cho ba gia đình. Ở nhà chủ hiện tại, Nemo làm được gần hai năm, với nhiệm vụ chăm sóc cô bé năm tuổi, mức lương là 15.000 tệ một tháng (khoảng 54 triệu đồng).

    Theo công ty tư vấn Mycos có trụ sở tại Bắc Kinh, mức lương trung bình hàng tháng của sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2018 và năm 2019, ở Trung Quốc, lần lượt là 4.500 tệ (hơn 16 triệu đồng) và 5.500 tệ (hơn 19 triệu đồng).

    Trong gia đình Nemo làm giúp việc, có một người dọn dẹp, nấu nướng, nên cô không phải làm nhiều việc nhà. Công việc của cô xoay quanh đứa bé: đưa đón đến trường, dọn dẹp, giặt quần áo cho đứa nhỏ, cùng tập đàn piano, đến các lớp học ngoại khóa, giúp bé làm bài tập, tắm và pha sữa cho bé trước khi ngủ.

    Hình ảnh
    Nemo trẻ trung trong vai trò một giúp việc, kiêm giáo viên gia đình. Ảnh: Newqq

    Nghề giúp việc đến với Nemo rất tình cờ. Năm 2014, cô tốt nghiệp đại học, chuyên ngành thanh nhạc và vĩ cầm. Nemo cho biết mình không thích âm nhạc, nhưng vì không giỏi các môn tự nhiên nên chọn ngành này. Sau tốt nghiệp, Nemo không thích công việc liên quan đến âm nhạc nên đến Nhật Bản.

    Ở xứ mặt trời mọc, Nemo học ngôn ngữ một buổi, còn lại dành thời gian trải nghiệm. Cô học xếp quần áo, bọc bìa sách trong xưởng in của trường, rèn nấu ăn thành thạo.

    Về nước, cô gái trẻ đến Bắc Kinh học trang điểm và thân thiết với một khách nữ. Người này ngỏ ý muốn Nemo đến làm giúp việc toàn thời gian, chủ yếu chăm trẻ. Cô gái đồng ý lập tức. Vợ chồng người chủ có hai con. Nemo chăm sóc con gái năm tuổi, tiền lương hàng tháng là 7.500 tệ (khoảng 27 triệu đồng). Một người khác chăm sóc đứa con thứ hai. Ngoài ra, còn một người dọn dẹp và nấu ăn.

    Sau hơn một năm, chủ nhà ra nước ngoài sống, công việc của Nemo kết thúc. Nemo liên hệ với công ty dọn phòng và tiếp tục theo đuổi nghề giúp việc. Cha mẹ ở quê nghĩ cô làm trang điểm ở Bắc Kinh.

    Tháng 10 năm nay, được chủ nhân đồng ý, Nemo quay video công việc hàng ngày của mình, đăng lên mạng xã hội. Cô thấy đã đến lúc thú nhận với phụ huynh về công việc của mình nên cẩn thận chuyển đoạn video cho mẹ. "Mẹ muốn khóc", người mẹ là công chức nhắn qua WeChat.

    Không chỉ có thu nhập cao, Nemo thấy mình được nhiều thứ hơn. Thâm niên lâu năm giúp cô có cái nhìn tổng quan về cuộc sống gia đình, nhận ra điều quan trọng nhất trong một gia đình không phải là quan hệ cha mẹ và con cái, mà là tình cảm vợ chồng.

    Theo một tiêu chuẩn nhất định, những gia đình nơi Nemo làm việc đều có điều kiện kinh tế tương đối vượt trội, tình cảm vợ chồng thắm thiết. Trước đây, cô nghĩ trong một gia đình như vậy, cha mẹ ít khi có thời gian kèm cặp con cái. Nhưng ngược lại, họ bầu bạn với con nhiều nhất có thể, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ.

    Hình ảnh
    Ngoài công việc dọn dẹp đơn giản, Nemo dạy nhạc cho cô bé 5 tuổi, con gái chủ nhà. Ảnh: Newqq

    "Nhưng tôi không ghen tị chút nào. Tôi đang rất hạnh phúc và tôi không muốn trở thành một người mẹ vì sẽ mất tự do. Tôi luôn nghĩ rằng ý nghĩa của cuộc sống nằm ở trải nghiệm và tôi đã trải nghiệm cuộc sống gia đình một cách gián tiếp rồi", cô nói.

    Trong phần bình luận bên dưới video, những người đang mắc kẹt trong cuộc sống tầm thường ca ngợi cô là người tỉnh táo, tự do và phóng khoáng. Nhiều người nói họ muốn có một cô trông trẻ thế này. Một số bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ công việc của Nemo.

    Ngoài bảo mẫu gia đình, một số sinh viên Trung Quốc đã tốt nghiệp nhưng làm những công việc khác được cho là "không phù hợp với người có học vấn cao". Đầu tháng 5/2021, tờ China Youth Daily đưa tin một số sinh viên tốt nghiệp đã tìm được việc làm tại các trang trại nuôi lợn.

    Để thu hút những sinh viên tốt nghiệp này, các công ty chăn nuôi gia súc đưa ra mức lương 120.000 tệ - 200.000 tệ (khoảng 430 - 720 triệu đồng) một năm cho nhân viên có bằng cử nhân, 180.000 - 300.000 tệ (khoảng 650 triệu đồng - một tỷ đồng) cho người có bằng thạc sĩ, ít nhất 300.000 tệ cho người có bằng tiến sĩ.

    Nhật Minh (theo Newqq)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 42 khách