Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tàu Trung Quốc chụp ảnh 'tự sướng' phía trên sao Hỏa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tàu Trung Quốc chụp ảnh 'tự sướng' phía trên sao Hỏa

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 03, 2022 7:54 pm






    Tàu Thiên Vấn 1 gửi về loạt ảnh selfie vào dịp năm mới, chụp từ camera nhỏ bay tự do để ghi hình tàu vũ trụ trên quỹ đạo sao Hỏa.

    Hình ảnh
    Tàu Thiên Vấn 1 bay phía trên cực bắc sao Hỏa. Ảnh: CNSA

    Những bức ảnh mới do Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố cho thấy tàu Thiên Vấn 1 bay phía trên cực bắc sao Hỏa với bộ pin mặt trời và ăngten mở rộng, cùng với ảnh cận cảnh một phần của con tàu bay quanh quỹ đạo và quang cảnh chỏm băng ở phía bắc của hành tinh đỏ. Loạt ảnh sao Hỏa này được chụp bởi thiết bị camera nhỏ do tàu Thiên Vấn 1 giải phóng chụp ảnh và gửi về tàu qua WiFi.

    Ảnh chụp cung cấp hình ảnh chưa từng thấy về tàu vũ trụ bay trên quỹ đạo quanh hành tinh khác, hé lộ phần thân màu vàng của tàu Thiên Vấn 1, ăngten liên lạc màu bạc, bộ pin mặt trời và ăngten khoa học. Trong ảnh cận cảnh, ăngten radar của tàu vũ trụ nằm song song với bộ pin mặt trời. Tàu Thiên Vấn 1 quay quanh sao Hỏa từ tháng 2/2021 và đưa robot Chúc Dung hạ cánh hồi tháng 5 cùng năm. Con tàu cũng triển khai camera nhỏ để chụp ảnh tàu thăm dò trong không gian sâu.

    Loạt ảnh mới góp phần giúp các kỹ sư xác định tình trạng của tàu Thiên Vấn 1 sau hơn một năm trong không gian sâu. "Tàu bay quanh quỹ đạo sao Hỏa trong điều kiện rất rốt. Chúng tôi có thể thấy con tàu đang ở trạng thái làm việc, nhìn rõ cánh pin mặt trời và những thiết bị ăngten", trưởng thiết kế hệ thống tàu Thiên Vấn 1, cho biết.

    CNSA cũng cập nhật về hoạt động của robot Chúc Dung trên bề mặt hành tinh đỏ bao gồm hình ảnh từ ba bức ảnh ghép cho thấy cảnh vật xung quanh phương tiện ở vùng Utopia Planitia. Tính đến ngày 31/12/2021, robot tự hành đã trải qua 225 ngày sao Hỏa, di chuyển tổng cộng 1.400 m.

    Cập nhật về robot Chúc Dung trở nên kém thường xuyên hơn do gián đoạn khi Trái Đất và sao Hỏa nằm ở hai phía đối diện nhau của Mặt Trời và tàu Thiên Vấn 1 thay đổi quỹ đạo để bắt đầu nhiệm vụ khoa học riêng và giảm vai trò truyền liên lạc cho Chúc Dung, robot chỉ trang bị một ăngten nhỏ. Hồi tháng 11/2021, tàu Mars Express của Cơ quan Vũ trụ châu Âu thu thập dữ liệu từ robot Chúc Dung và truyền thành công về Trái Đất thông qua hàng loạt thử nghiệm liên lạc.

    An Khang (Theo Space)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 41 khách