Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hổ cắn đứt tay nhân viên sở thú
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hổ cắn đứt tay nhân viên sở thú

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 1 05, 2022 10:37 pm







    NHẬT BẢN- Ba nhân viên canh giữ tại công viên safari Nasu ở tỉnh Tochigi hôm 5/1 bị một con hổ xổng chuồng cắn trọng thương.

    Theo người điều hành công viên, con hổ đực 10 tuổi - thuộc giống hổ Bengal - có chiều dài khoảng 2 m và nặng 150 kg. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 8h30 sáng 5/1, khi đó con vật không ở trong vòng vây có hàng rào như thường lệ mà bất ngờ xuất hiện trên hành lang dẫn đến khu triển lãm.

    Hãng tin Kyodo cho biết, những người trông coi có thể đã quên đóng cửa chuồng sau khi dẫn con hổ trở về từ một cuộc triển lãm vào ngày hôm trước. Cảnh sát đang điều tra thêm để xác định chính xác nguyên nhân.

    Hình ảnh
    Một con hổ Bengal trong công viên safari Nasu. Ảnh: Kyodo

    Ba nhân viên bị tấn công bao gồm hai nữ và một nam, tất cả đều ở độ tuổi 20, trong đó một người bị cắn cụt bàn tay, một người bị cắn nhiều chỗ và người đàn ông còn lại bị thương ở phía sau đầu. Họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

    Công viên Safari Nasu cung cấp dịch vụ tham quan bằng cả xe buýt chuyên dụng và ôtô riêng với bộ sưu tập khoảng 700 loài động vật, bao gồm cả những loài thú lớn nhất trên cạn như hươu cao vổ và voi. Cơ sở này từng xảy ra một vài vụ tấn công trước đây, nhưng do sư tử gây ra vào năm 1997 và 2000.

    Hổ Bengal là một trong những phân loài hổ lớn nhất hiện nay. Những cá thể lớn nhất có thể dài hơn 3 m và nặng hơn 260 kg. Trong tự nhiên, chúng chủ yếu phân bố ở tiểu lục Ấn Độ.

    Đoàn Dương (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 27 khách