Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phát hiện hai loài cá không hàm bọc thép cổ xưa nhất
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phát hiện hai loài cá không hàm bọc thép cổ xưa nhất

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 4 03, 2022 8:00 pm






    Các hóa thạch 438 triệu năm ở đông nam Trung Quốc tiết lộ hai loài cá không hàm bọc thép chưa từng được biết tới trong kỷ Silur.

    Hình ảnh
    Các hóa thạch 438 triệu năm của hai loài Eugaleaspiform mới được phát hiện. Ảnh: Feng Mingjuan

    Theo một báo cáo hôm 30/3 của Viện Cổ sinh Động vật có xương sống và Cổ nhân loại học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, hai loài cá tiền sử mới được gọi là Qingshuiaspis junqingi và Anjiaspis ẻicius.

    Các hóa thạch được tìm thấy tại hệ tầng Telychian Qingshui ở huyện Vũ Ninh, tỉnh Giang Tây. Với niên đại cách đây khoảng 438 triệu năm, chúng là những mẫu vật cổ xưa nhất từng được biết đến trong bộ Eugaleaspiform, bao gồm các loài cá không hàm bọc thép thuộc lớp Cá giáo mũ (Galeaspida) sống trong kỷ Silur và Devon.

    Hình ảnh
    Mô phỏng cá Qingshuiaspis junqingi (trái) và Anjiaspis ericius (phải). Ảnh: Yang Dinghua

    Báo cáo cho biết hóa thạch cá Eugaleaspiform đến nay chỉ được tìm thấy ở Trung Quốc và miền bắc Việt Nam. Chúng có hình dạng rất độc đáo, đặc trưng bởi khung xương lớn bảo vệ đầu giống như tấm khiên.

    Hiện đã có hơn 76 loài thuộc ít nhất 53 chi được mô tả trong lớp Cá giáp mũ. Bộ Eugaleaspiform gồm các chi Sinogaleaspis, Meishanaspis và Anjianspis.

    Công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Asian Earth Sciences bởi nhà cổ sinh vật học Shan Xianren, dưới sự hướng dẫn của hai trợ giảng Gai Zhikun và Zhao Wenjin.

    Đoàn Dương (Theo Global Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 12 khách