Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc muốn nới quản lý các đại gia công nghệ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc muốn nới quản lý các đại gia công nghệ

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 4 29, 2022 11:01 am






    Một kế hoạch nới lỏng với các đại gia công nghệ và trao họ vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy nền kinh tế đang chậm lại, vừa được Trung Quốc đề ra.

    Trung Quốc dự kiến có một hội nghị chuyên đề với các công ty công nghệ lớn của nước này, sau cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 29/4. Kế hoạch này làm dấy lên hy vọng Bắc Kinh sẽ dừng việc siết chặt với lĩnh vực công nghệ và trao cho các nền tảng Internet những vai trò lớn hơn để hỗ trợ nền kinh tế, theo nguồn tin của SCMP.

    Hội nghị sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, là nơi chính quyền chia sẻ quan điểm với các nhà điều hành doanh nghiệp công nghệ rằng, cơ quan quản lý sẽ không còn ra các quyết định hoặc phạt tiền bất ngờ. Tất cả hãng công nghệ lớn như Alibaba, Tencent Holdings, Meitua, và ByteDance, đều được mời.

    Ngay cuối tuần này, một cuộc họp chung giữa các cơ quan quản lý liên quan đến ngành công nghệ sẽ diễn ra. Mục tiêu là nhằm thống nhất định hướng của Bắc Kinh nhằm giảm bớt các hành động mạnh tay.

    Hình ảnh
    Một góc khu vực quận tập trung nhiều văn phòng doanh nghiệp tại Bắc Kinh. Ảnh: Bloomberg

    Theo một nguồn tin, thông điệp chính đối với các công ty công nghệ là nhà nước muốn họ phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy một nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát của Covid-19. Đơn cử, các nền tảng có thể tham gia phân phối các phiếu mua hàng (voucher) đến người tiêu dùng.

    Một số chính quyền địa phương đã bắt đầu tặng phiếu mua hàng cho người dân thông qua các nền tảng Internet. Ví dụ, Thâm Quyến đang tặng voucher trị giá 500 triệu nhân dân tệ (75 triệu USD) cho người dân thông qua Meituan và nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử JD.

    Trong khi đó, các dịch vụ đặt hàng và giao hàng trực tuyến được cung cấp bởi các nền tảng công nghệ đã tỏ ra rất cần thiết đối với nhiều người dân sống trong khu vực bị phong tỏa.

    Cuộc họp Bộ Chính trị do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì hôm thứ Sáu đã nhất trí rằng Trung Quốc sẽ thúc đẩy "sự phát triển lành mạnh" của nền kinh tế Internet. Chính quyền trung ương cho biết sẽ bình thường hóa việc kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ và thiết kế các biện pháp cụ thể để hỗ trợ ngành này.

    Động thái trên được đánh giá là tín hiệu chính sách mạnh mẽ nhất đến từ trung ương, kể từ khi Bắc Kinh tổ chức chiến dịch siết chặt hoạt động các đại gia công nghệ của mình nhằm kiềm chế "sự bành trướng phi lý về vốn" vào cuối năm 2020.

    Việc siết chặt quy định trong khoảng 18 tháng qua là một trong những rủi ro đầu tư lớn nhất vào cổ phiếu công nghệ của Trung Quốc, xóa sổ hàng nghìn tỷ USD giá trị thị trường trên khắp các sàn New York và Hong Kong. Đồng thời, việc này cũng đã ngăn cản nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho các công ty khởi nghiệp công nghệ Trung Quốc.

    Sau khi đài truyền hình nhà nước của Trung Quốc phát sóng tuyên bố của Bộ Chính trị vào thứ sáu, cổ phiếu công nghệ của nước này đã tăng mạnh tại Hong Kong, với Alibaba tăng 14,1%, Tencent tăng 10,1% và Meituan tăng 13,7%.

    Tuyên bố phần lớn tán thành một cuộc họp của Hội đồng Nhà nước vào ngày 16/3, khi Phó thủ tướng Lưu Hạc yêu cầu các quy định phải "minh bạch và có thể dự đoán được" đối với ngành công nghệ.

    Phiên An (theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách