Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người ghép tim lợn nhiễm virus động vật trước khi qua đời
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người ghép tim lợn nhiễm virus động vật trước khi qua đời

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 05, 2022 10:07 pm






    MỸ- David Bennett được phát hiện nhiễm một loại virus chỉ xuất hiện trên động vật và qua đời hai tháng sau khi được ghép tim lợn.

    Tiến sĩ Bartley Griffith, người đã phẫu thuật ghép tim lợn cho David Bennett Sr., 57 tuổi, tại Đại học Y Maryland hồi tháng 1, hôm 4/5 cho hay đã phát hiện ADN của loại virus có tên porcine cytomegalovirus (pCMV), vốn chỉ tồn tại ở động vật, trong cơ thể bệnh nhân trước khi ông này qua đời hôm 8/3.

    Ca phẫu thuật cho Bennett ban đầu được coi là thành công sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép khẩn cấp cho trường đại học thực hiện cấy ghép tim của một con lợn biến đổi gene cho người.

    Đây là ca cấy ghép tim lợn biến đổi gene đầu tiên ở người. Loại phẫu thuật này thường bị phản đối vì nhiều người lo ngại nội tạng động vật có thể truyền nhiễm mầm bệnh mới sang con người.

    Hình ảnh
    Tiến sĩ Griffith (trái) và David Bennett tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland trong ảnh công bố ngày 10/1. Ảnh: AFP

    Trước ca phẫu thuật, tim lợn đã được biến đổi gene với hy vọng không bị hệ thống miễn dịch của bệnh nhân đào thải. Revivicor, công ty dược chuyên về các sản phẩm biến đổi gene, đã cung cấp quả tim lợn cho Bennett. Công ty không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí.

    Nhân viên Đại học Maryland cho hay con vật đã được xét nghiệm thường xuyên trước ca phẫu thuật và không phát hiện pCMV và hay bất kỳ loại virus nào khác. Tuy nhiên, họ thừa nhận các xét nghiệm này chỉ có thể phát hiện virus đang hoạt động, không thể dò ra virus đang âm thầm ẩn nấp trong cơ thể con lợn.

    Xét nghiệm được tiến hành bằng cách lấy dịch mũi con lợn, nhưng virus sau đó được phát hiện trong lá lách của nó.

    20 ngày sau khi ghép tim lợn, Bennett được xét nghiệm và phát hiện dấu vết của virus pCMV, nhưng ở nồng độ thấp đến mức tiến sĩ Griffith cho rằng đây chỉ là sơ suất trong phòng thí nghiệm.

    Bệnh nhân duy trì tình trạng sức khỏe tốt trong hơn một tháng sau cấy ghép và chức năng quả tim lợn ổn định. Tuy nhiên, đến ngày thứ 40 sau phẫu thuật, Bennett đột nhiên ốm nặng và các xét nghiệm sau đó cho thấy nồng độ ADN của virus pCMV tăng lên rất nhanh.

    "Chúng tôi cho rằng virus này có thể đã xuất hiện ngay vào ngày thứ 20 và bắt đầu phát triển theo thời gian. Nó có thể chính là tác nhân cho mọi thứ xảy ra sau đó", Griffith nói.

    Đến ngày thứ 45, sức khỏe Bennett đột nhiên chuyển biến xấu. "Có chuyện gì đó đã xảy ra. Ông ấy bắt đầu trông thật mệt mỏi, mất tập trung, không trò chuyện với chúng tôi", Griffith nói. "Ông ấy nằm trên giường, hít thở khó khăn và hơi sốt".

    Các bác sĩ đã sử dụng thuốc kháng virus, nhưng quả tim lợn của ông Bennett bị tràn dịch, phình to và ngừng đập, khiến ông qua đời.

    Đại học Maryland cho hay "không có bằng chứng cho thấy virus gây nhiễm trùng trong cơ thể bệnh nhân hoặc lây nhiễm sang bất kỳ cơ quan hay nội tạng nào khác ngoài trái tim", đồng thời cho biết nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Bennett đang được nghiên cứu.



    Hồng Hạnh (Theo Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 26 khách