Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Các triệu chứng thần kinh do Covid-19 có thể kéo dài tới 15 tháng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Các triệu chứng thần kinh do Covid-19 có thể kéo dài tới 15 tháng

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 31, 2022 3:03 pm







    MỸ- Hầu hết triệu chứng liên quan tới thần kinh như sương mù não, nhức đầu, chóng mặt... vẫn tồn tại sau hơn một năm ở những người mắc Covid-19.

    Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Annals of Clinical and Translational Neurology, các triệu chứng thần kinh thường gặp phải ở những người mắc hội chứng Covid-19 kéo dài gồm sương mù não, tê, ngứa ran, nhức đầu, chóng mặt, mờ mắt, ù tai và mệt mỏi.

    Một nghiên cứu mới tại Đại học Northwestern (Mỹ), tiếp nối một nghiên cứu ngắn hạn được công bố vào mùa xuân năm 2021, tập trung vào 100 bệnh nhân bị Covid-19 kéo dài. Kết quả cho thấy, 85% bệnh nhân báo cáo gặp 4 vấn đề liên quan tới thần kinh diễn ra ít nhất 6 tuần sau khi bị nhiễm trùng cấp tính.

    Đối với nghiên cứu tiếp theo này, nhóm tiếp tục khảo sát 52 người trong số những người tham gia ban đầu, họ là bệnh nhân tại phòng khám Neuro Covid-19 của trường đại học trong tối đa 18 tháng. Nhóm gồm 3/4 nữ và độ tuổi trung bình là 43. Gần 80% đã được tiêm chủng và tất cả đều có các triệu chứng Covid-19 nhẹ không cần nhập viện.

    Hình ảnh
    Những vấn đề liên quan tới thần kinh khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống.

    Hầu hết triệu chứng liên quan tới thần kinh vẫn tồn tại trung bình 15 tháng. Mặc dù nhiều bệnh nhân cho biết cải thiện về chức năng nhận thức và tình trạng mệt mỏi, các triệu chứng vẫn chưa biến mất hoàn toàn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ.

    Nghiên cứu cũng cho thấy một số triệu chứng, bao gồm nhịp tim, biến đổi huyết áp và các vấn đề về đường tiêu hóa tăng lên theo thời gian. Các triệu chứng khác như mất vị giác và khứu giác có xu hướng cải thiện. Tiêm phòng Covid-19 không làm giảm bớt các triệu chứng nhưng là cách để không làm cho tình trạng Covid-19 kéo dài trở nên tồi tệ hơn.

    "Covid có lẽ là căn bệnh hô hấp nghiêm trọng nhất mà chúng ta từng mắc phải, vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi nhận thấy những ảnh hưởng lâu dài từ nó", Tiến sĩ Avindra Nath, Giám đốc lâm sàng của Viện Quốc gia về rối loạn thần kinh và đột quỵ, người không tham gia vào nghiên cứu mới, cho biết.

    Ông giải thích rằng các triệu chứng ở những bệnh nhân Covid-19 kéo dài có thể là kết quả của tổn thương do phản ứng viêm của cơ thể đối với coronavirus. Bất kỳ trường hợp nhiễm virus nào cũng kích hoạt các tế bào viêm nhiễm khắp cơ thể, kể cả trong não. Tình trạng viêm là để chống lại virus xâm nhập nhưng cũng làm tổn thương các tế bào não và tế bào thần kinh trong quá trình này. SARS-CoV-2, virus gây ra Covid, tạo ra phản ứng viêm đặc biệt mạnh.

    Tiến sĩ Panagis Galiatsatos, một trợ lý giáo sư y khoa và là bác sĩ chăm sóc phổi tại Johns Hopkins Medicine ở Baltimore, người không tham gia vào nghiên cứu, tiết lộ bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi và gặp các triệu chứng khác trong quá trình hồi phục là điều bình thường vì cơ thể khó chống lại virus nhưng việc chữa lành không nên kéo dài từ sáu tháng trở lên.

    Đối với những người không bị Covid-19 kéo dài, nghiên cứu ban đầu cho thấy có thể mất 2 tuần để cơ thể hết bệnh nhẹ, hoặc lên đến 6 tuần đối với trường hợp nặng hay nguy kịch. Dữ liệu mới hơn cho thấy sự phục hồi của mỗi người đều khác nhau, tùy thuộc vào những yếu tố như: tuổi tác và sức khỏe tổng thể. Do Covid-19 kéo dài còn mới mẻ nên các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu thời gian tốt nhất để phục hồi.



    Ý Linh (Theo Times of India)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách