Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Musk chỉ ra 'ba vấn đề chưa thể giải quyết' trong thương vụ Twitter
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Musk chỉ ra 'ba vấn đề chưa thể giải quyết' trong thương vụ Twitter

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 6 21, 2022 5:19 pm







    Tỷ lệ tài khoản ảo, sự ủng hộ của cổ đông và số tiền mặt còn thiếu là ba lý do lớn nhất khiến Elon Musk chưa thể mua lại Twitter.

    Trong sự kiện ngày 21/6 do Bloomberg tổ chức, Elon Musk cho biết rào cản đầu tiên là việc xác minh số tài khoản giả trên nền tảng này. Những nỗ lực nhằm thao túng các nền tảng mạng xã hội bằng tài khoản ảo và bot không phải điều mới mẻ, nhưng Musk muốn Twitter rõ ràng hơn về số lượng người dùng thật. Các thông báo từ Twitter cho thấy tài khoản rác chiếm ít hơn 5% trong tổng số người dùng hàng ngày. Nhưng Musk nghi ngờ điều này. Đáp lại, Twitter cho biết vẫn thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận và đang hợp tác với các bên để cung cấp thông tin theo yêu cầu của tỷ phú Mỹ.

    Trước đó vào ngày 13/5, CEO Tesla bất ngờ thông báo dừng thương vụ 44 tỷ USD để xác định thêm thông tin về số lượng tài khoản giả trên Twitter.

    Hình ảnh
    Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters

    Vấn đề thứ hai được Musk chỉ ra là ông cần vay tiền để thực hiện thương vụ. Hồi tháng 5, tỷ phú công nghệ đã cam kết trả 33,5 tỷ USD tiền mặt cho Twitter. Ông cũng nhận được 7,1 tỷ USD tài trợ từ các nhà đầu tư. Musk cho biết phần còn lại của khoản còn thiếu sẽ được bổ sung dưới dạng các khoản vay ngân hàng. Nhưng đến nay vẫn chưa có gì chắc chắn về việc chúng sẽ được giải ngân như thế nào. Dù là người giàu nhất thế giới, phần lớn tài sản của Musk gắn liền với cổ phiếu Tesla. Ông đã bán và cầm cố nhiều cổ phiếu Tesla làm tài sản thế chấp cho các khoản vay.

    Vấn đề cuối cùng là sự đồng thuận của cổ đông Twitter. Theo Business Insider, ngày 21/6, hội đồng quản trị của Twitter đã thống nhất về việc khuyến khích sát nhập và ủng hộ các giao dịch công bằng, đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty và các cổ đông. Họ ủng hộ Musk tiếp quản mạng xã hội và sẽ kêu gọi các cổ đông bỏ phiếu thông qua.

    Mặc dù được hội đồng quản trị lên tiếng ủng hộ, việc Musk có nhận được sự đồng ý của phần lớn cổ đông không vẫn là ẩn số. Tháng trước, một số cổ đông đã kiện Musk và Twitter về việc xử lý khủng hoảng. Tuy nhiên, việc được hội đồng quản trị ủng hộ hôm 21/6 đã khiến Musk tiến gần hơn đến việc sở hữu mạng xã hội này. Dự kiến việc bỏ phiếu được tiến hành vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

    Trước đó vào tháng 4, Musk đề nghị mua lại Twitter với giá 54,2 USD một cổ phiếu để đưa công ty trở thành tư nhân. Tuy nhiên, sau thông báo của tỷ phú gốc Nam Phi, giá cổ phiếu Twitter đã giảm mạnh, cùng với đó là một đợt bán tháo trên diện rộng. Hiện giá cổ phiếu Twitter ở mức 38 USD, thấp hơn 34% giá chào mua của Musk.

    Khương Nha (theo Business Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 35 khách