Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triệu chứng mới của biến thể phụ BA.5
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triệu chứng mới của biến thể phụ BA.5

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 7 21, 2022 2:10 pm







    Đổ mồ hôi đêm là một trong các triệu chứng của BA.5 do sự bảo vệ của hệ thống miễn dịch trước biến thể mới.

    Trong khi các trường hợp nhiễm Covid-19 do các biến thể mới ngày càng tăng, nhiều chuyên gia khuyến cáo người dân cần cảnh giác và nhận thức được các dấu hiệu, triệu chứng của virus. Một trong những dấu hiệu phổ biến mới của biến thể BA.5 là tình trạng đổ mồ hôi vào ban đêm.

    Hình ảnh
    Hình ảnh hiển vi của một mẫu nCoV được phân lập từ bệnh nhân tại Mỹ. Ảnh:NIAID

    Theo Giáo sư Luke O'Neill, nguyên nhân của tình trạng này được lý giải do sự bảo vệ của hệ thống miễn dịch trước biến thể mới có thể làm phát sinh một số triệu chứng mới như đổ mồ hôi đêm. Đổ mồ hôi ban đêm là các đợt đổ mồ hôi rất nhiều lặp đi lặp lại trong khi ngủ, nặng đến mức thấm ướt quần áo hoặc giường ngủ.

    Ngoài Covid-19, tình trạng này có thể xuất hiện do các nguyên nhân khác như rối loạn sử dụng rượu, lo lắng, cường giáp, mãn kinh... Đổ mồ hôi vào ban đêm cũng phổ biến ở những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những người bị bệnh bạch cầu hoặc ung thư hạch.

    Do đó, sốt, đau họng, chảy nước mũi, mệt mỏi, đau nhức cơ thể và các vấn đề về tiêu hóa vẫn sẽ là các triệu chứng phổ biến của Omicron và các biến thể phụ. Nếu gặp tình trạng đổ mồ hôi ban đêm và nghi ngờ mắc Covid-19, người bệnh cần theo dõi thêm một số các triệu chứng phổ biến khác và test nhanh.

    Hiện, tiêm vaccine vẫn là giải pháp tốt nhất để phòng ngừa virus. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các vaccine hiện nay đều có công dụng bảo vệ trước Omicron BA.4 và BA.5. Kháng thể tạo ra nhờ vaccine giảm nguy cơ lây nhiễm và đặc biệt là ngăn ngừa triệu chứng nặng, nhập viện, chuyển nặng hay tử vong do Covid-19.

    Trong tương lai, các loại vaccine sẽ có phiên bản cập nhật với mục tiêu bảo vệ con người trước sự tấn công của các biến thể. "Cả Pfizer và Moderna sẽ có vaccine Omicron vào tháng 9 đồng thời hai hãng này cũng có vaccine cho BA.4 và BA.5 vào tháng 10", GS. O'Neill thông tin thêm.

    Ở Mỹ, các biến thể phụ của Omicron BA.5 và BA.4 đang chiếm số lượng lớn các ca mắc mới. Các biến thể phụ Omicron BA.5 và BA.4 được cho là có khả năng lây lan cao hơn so với phiên bản gốc của Omicron. Do khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch, Omicron BA.5 và BA.4 có thể sớm trở thành biến thể chủ đạo ở Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, bệnh nhân nhiễm BA5 Omicron có khả năng tái nhiễm trong vòng vài tuần sau nhiễm.

    BA.5 lần đầu được phát hiện tại Nam Phi vào tháng 1, một tháng sau, biến thể BA.4 được phát hiện tại cùng quốc gia. Sau đó, hai biến thể này đã lan rộng toàn thế giới và làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát trở lại của Covid-19.

    Tại Việt Nam, cơ quan y tế đã ghi nhận sự xuất hiện của hai biến thể phụ BA4 và BA.5 của biến chủng Omicron trong cộng đồng. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức tiêm chủng đồng thời bảo vệ bản thân bằng các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, vệ sinh tay đúng cách...



    Hồng Thảo (theo Times of India)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 39 khách