Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
300 sinh viên suýt bị phạt vì cáo buộc gian lận
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    300 sinh viên suýt bị phạt vì cáo buộc gian lận

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 12 29, 2020 7:26 pm




    300 sinh viên lớp Khoa học máy tính, Đại học Quốc gia Australia (ANU), bị trừ điểm học tập, nhưng sau đó được xin lỗi và rút lại hình phạt.

    Đầu tháng 12, TS Hanna Kurniawati, giảng viên môn Thuật toán tại ANU, thông báo trừ 30% điểm của 300 sinh viên lớp Khoa học máy tính vì nghi ngờ một số người gian lận, nhưng không tìm ra thủ phạm. Cả lớp được yêu cầu thực hiện dự án khoa học. Điểm của bài tập này chiếm 25% tổng điểm toàn khóa.

    Sinh viên đã bày tỏ bất bình trước quyết định trên. Một số người cho rằng việc trừ điểm toàn bộ sinh viên của lớp đã vi phạm quy tắc trong trường học. "Trong trường học không nên tồn tại hình phạt tập thể như thế", một người bình luận.

    Hình ảnh
    Trường Đại học quốc gia Australia. Ảnh: ABC News.

    Ngày 23/12, GS Tony Hosking, người đứng đầu khoa Khoa học máy tính tại ANU, đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời hủy bỏ hình phạt giảm điểm. Trong email gửi tới sinh viên, ông Hosking thừa nhận thông điệp gửi tới sinh viên phải chính xác, rõ ràng và sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong tương lai.

    Hiện tại, điểm của sinh viên lớp Khoa học máy tính đã được khôi phục. Nhà trường sẽ điều tra để tìm ra bằng chứng gian lận và xử lý, ông Hosking cho biết.

    Theo quy tắc xử lý hành vi sai trái tại các trường đại học Australia, cáo buộc gian lận cần được gửi tới người có thẩm quyền trong trường hoặc chuyển đến cơ quan điều tra. Người xử lý phải viết thư cho sinh viên thông báo về các cáo buộc. Sinh viên được phép đưa ra ý kiến phản hồi. Các cáo buộc phải được điều tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra hình phạt.

    Dung Ly (Theo ABC Australia)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 20 khách