Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tìm người ra đảo ăn ở miễn phí 6 tháng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tìm người ra đảo ăn ở miễn phí 6 tháng

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 1 19, 2021 4:44 pm




    IRELAND- Hai người trúng tuyển sẽ tới đảo Great Blasket ăn ở miễn phí, nhận lương khi điều hành một quán cà phê cùng 4 ngôi nhà nhỏ phục vụ khách.

    Thông tin tuyển dụng được người chủ đăng trên tài khoản Twitter vào giữa tháng 1. Ứng viên có thể là một cặp đôi, hoặc hai người bạn và được khuyến khích nên đọc kỹ phần Câu hỏi thường gặp trước khi nộp đơn.

    Nhiệm vụ của người trúng tuyển là tới Great Blasket, một đảo nhỏ nằm ngoài khơi, để điều hành một quán cà phê, 4 khu nhà nhỏ dành cho khách. Thời gian làm việc kéo dài 6 tháng từ 1/4 đến 1/10. Chủ quán cà phê cung cấp nơi ở miễn phí cho nhân viên. Hòn đảo không có điện, Wi-Fi và du khách nên mang theo nước uống vì đây là "hàng hóa hạn chế", khan hiếm.

    Hình ảnh
    Đảo Blasket là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo cùng tên, nằm ngoài khơi bờ biển Dingle tại quận Kerry. Hòn đảo được biết đến với nhiều loài động vật hoang dã sinh sống như hải cẩu xám, thiên nhiên hoang sơ và địa hình đồi núi. Ảnh: @_letsgohere_/Instagram

    Số lượng người nộp đơn trong năm nay sẽ bị giới hạn do năm ngoái, nơi này đã nhận số lượng đơn khổng lồ lên tới 42.000 từ khắp nơi trên thế giới. Ứng cử viên đến từ các quốc gia không thuộc Liên minh châu Âu phải có visa lao động hợp pháp. Chi phí đi lại đến hòn đảo phải tự túc. Mọi người được ăn, ở miễn phí trên đảo và tiền lương được thảo luận trong quá trình tuyển dụng. Thời hạn nhận đơn ứng tuyển là vào 22/1.

    Năm ngoái, hai người may mắn nhận được công việc này là đôi vợ chồng Annie Birney và Eoin Boyle, đến từ Dublin. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, họ không thể chuyển đến hòn đảo cho tới tháng 6 năm nay, khi các hạn chế đi lại được chính quyền nới lỏng. Birney cho biết họ chỉ mất khoảng 10-15 giây để quyết định. Cuộc sống trên hòn đảo đối với hai vợ chồng giống như sống trong một thế giới riêng dù không có điện, Wi-Fi và tắm nước lạnh.

    Hình ảnh
    Hai vợ chồng Annie Birney và Eoin Boyle - những người nhận công việc trên đảo năm 2020. Ảnh: Great Blasket Island/Instagram

    Một ngày của hai vợ chồng bắt đầu từ 9h. Họ bắt tay làm các công việc thường nhật như quét dọn nhà cửa để đón khách. Quán cà phê năm 2020 phải đóng cửa do đại dịch. Vào 14h chiều, họ sẽ đón khách, đưa họ về chỗ ở, giúp khách mang đồ từ bến tàu bao gồm đồ mới giặt, than, thực phẩm... Khi một ngày trở nên yên tĩnh hơn, hai vợ chồng thư giãn bằng cách đi bộ đường dài, bơi hoặc cùng nhâm nhi một tách trà.

    Anh Minh (Theo Irish Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 44 khách