Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hyundai xây dựng bến đỗ cho ôtô điện biết bay
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hyundai xây dựng bến đỗ cho ôtô điện biết bay

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 28, 2021 10:34 pm




    ANH- Thành phố Coventry đang trở thành nơi xuất hiện Air One, sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho dòng xe bay chạy điện.

    Dự án do Urban Air Port, một chi nhánh của công ty công nghệ SMALL (Six Miles Across London Limited), hợp tác với Hyundai cùng sự hỗ trợ của Hội đồng thành phố Coventry và chính phủ Anh.

    Trong thông báo hôm 28/1, Air One được miêu tả là một trung tâm khai thác hoàn toàn cho xe điện cất hạ cánh thẳng đứng tương lai (eVTOL) với tiềm năng "vận chuyển khử carbon", giảm tắc nghẽn và khí thải. Air One dự kiến ra mắt cuối năm nay, với tham vọng phát triển hơn 200 địa điểm trong vòng 5 năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

    Hình ảnh
    Thiết kế Air One - sân bay cho xe điện cất hạ cánh thẳng đứng. Ảnh: Urban Air Port

    Hyundai sẽ hỗ trợ dự án như một phần của kế hoạch mà hãng đã xây dựng, nhằm thương mại hóa xe điện bay của chính mình vào năm 2028.

    Về cơ bản, Air One có thiết kế nhỏ hơn 60% so với một sân bay dành cho máy bay lên thẳng truyền thống, có thể được lắp đặt trong vòng vài ngày và hoạt động không cần mạng lưới điện như thông thường.

    Các đối tác nghiên cứu tại Đại học Coventry sẽ đặt mục tiêu hỗ trợ cộng đồng hiểu rõ hơn về xe điện bay cũng như chấp nhận loại phương tiện mới này. Trên website của hạt West Midlands có giải thích và minh họa việc điều khiển xe bay, sạc và nạp nhiên liệu, khả năng chuyên chở người và hàng hóa trong lĩnh vực dịch vụ taxi chở khách, logistics tự động hóa và xử lý các tình huống khẩn cấp.

    Malloy Aeronautics, công ty kỹ thuật của Anh, sẽ là đối tác phát triển dòng xe bay không người lái, cung cấp các phương tiện chuyên chở hàng hóa cỡ lớn.

    Dự án đã nhận gần 1,7 triệu USD từ chương trình Future Flight Challenge của Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Vương quốc Anh (UKRI) cùng 171 triệu USD từ Quỹ ISCF của Anh.

    Mỹ Anh (theo The Engineer)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 11 khách