Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bắt nhóm nghi phạm cưỡng bức, diễu phố phụ nữ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bắt nhóm nghi phạm cưỡng bức, diễu phố phụ nữ

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 28, 2022 9:49 pm







    ẤN ĐỘ- Cảnh sát New Delhi bắt 11 người, trong đó có 9 phụ nữ, sau vụ cưỡng hiếp tập thể và tra tấn, diễu phố một cô gái để trả thù.

    Cảnh sát thủ đô Ấn Độ hôm 28/1 thông báo bắt nhóm nghi phạm cưỡng bức, làm nhục phụ nữ ngày 26/1 ở khu vực Kasturba Nagar, phía đông Delhi. Nạn nhân 20 tuổi, bị nhóm đàn ông cưỡng hiếp sau đó cạo trọc đầu, bôi đen mặt, đeo vòng hoa trên cổ và bị ép diễu qua đường phố khi cả nước đang kỷ niệm Ngày Cộng hòa bằng cuộc duyệt binh lớn ở trung tâm Delhi.

    Hình ảnh
    Nạn nhân bị cạo trọc đầu diễu phố ở phía đông Delhi hôm 26/1.

    Nhóm phụ nữ ép cô đi bộ, vừa đi vừa đánh đập trong tiếng cổ vũ của người qua đường. Video lan truyền gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Gia đình nạn nhân cho hay nhóm nghi phạm liên quan tới một gia đình có con trai tuổi vị thành niên tự tử tháng 11 năm ngoái. Cậu ta tán tỉnh nạn nhân một thời gian dài nhưng bị từ chối. Nạn nhân đã lấy chồng và có con trai ba tuổi.

    "Cậu ta rất yêu em tôi, liên tục gọi điện giục em tôi bỏ chồng để đến với cậu ta. Em tôi không ngừng từ chối", chị gái của nạn nhân cho hay.

    Sau khi thiếu niên tự tử, gia đình cậu ta nhiều lần đe dọa người phụ nữ buộc cô phải chuyến tới nơi khác sinh sống. Cảnh sát Delhi cho hay đang điều tra và dự kiến bắt thêm nhiều người. Gia đình nạn nhân đang được cảnh sát bảo vệ.

    Thủ hiến Delhi gọi vụ tấn công là "đáng xấu hổ", kêu gọi xử phạt nghiêm khắc tội phạm. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ cưỡng hiếp ở Ấn Độ.

    Năm ngoái, một phụ nữ 34 tuổi ở Mumbai chết vì bị cưỡng hiếp và tra tấn dã man, gợi lại ký ức kinh hoàng về vụ hiếp dâm và giết một nữ sinh viên ngành y ở Delhi năm 2012.

    Cuộc khủng hoảng bạo lực tình dục ở Ấn Độ vẫn không có dấu hiệu suy giảm bất chấp luật chống hiếp dâm gần đây được siết chặt. Năm 2019, Ấn Độ ghi nhận 32.000 vụ cưỡng hiếp được trình báo, tương đương cứ một tiếng lại xảy ra một vụ. Con số này chỉ phản ánh những vụ được trình báo và là vụ cưỡng hiếp, chưa tính đến những vụ bạo hành tình dục khác.


    Hồng Hạnh (Theo CBS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 98 khách