Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghi phạm 18 tuổi từng dọa xả súng trường học, cưỡng hiếp
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nghi phạm 18 tuổi từng dọa xả súng trường học, cưỡng hiếp

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 28, 2022 10:10 am







    MỸ- Salvador Ramos đã đe dọa cưỡng hiếp các cô gái, khoe súng trường và dọa xả súng trường học trong các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội vài tuần gần đây.

    Ba người dùng mạng xã hội Yubo cho biết đã chứng kiến Ramos, 18 tuổi, đe dọa tấn công tình dục hoặc xả súng trường học. Yubo là một ứng dụng được hàng chục triệu thanh thiếu niên trên thế giới sử dụng.

    Amanda Robbins, 19 tuổi, cho biết Ramos từng đe dọa phá cửa nhà, cưỡng hiếp và giết cô sau khi cô từ chối quan hệ với anh ta. Robbins cũng chứng kiến Ramos đe dọa tấn công và quấy rối tình dục các cô gái khác.

    Robbins, sống ở California và chỉ tương tác trực tuyến với Ramos, cho biết cô nhiều lần báo cáo và chặn tài khoản của Ramos, nhưng vẫn tiếp tục thấy anh ta trong các buổi phát trực tiếp và đưa ra những bình luận dâm ô.

    "Yubo nói bạn nên báo cáo nếu thấy bất kỳ hành vi nào không ổn, nhưng họ không làm gì cả", Robbins nói. "Cậu ta vẫn được lên mạng và nói những điều như thế".

    Hình ảnh
    Salvador Ramos, nghi phạm xả súng trường tiểu học Robb ở Texas, Mỹ hôm 24/5. Ảnh: AFP.

    Robbins và những người dùng khác không xem trọng những bình luận của Ramos vì những hành vi chơi khăm, đùa cợt thế này khá phổ biến trên Yubo, cho đến khi họ biết tin anh ta đã bắn chết 19 học sinh và hai giáo viên tại trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas đầu tuần này.

    Hannah, người dùng Yubo 18 tuổi đến từ Ontario, Canada, cho biết cô đã báo cáo tài khoản của Ramos vào đầu tháng 4 vì trong một buổi phát trực tiếp, người này đe dọa xả súng ngôi trường cô đang học, cưỡng hiếp, giết cô và mẹ cô. Theo Hannah, Ramos khi đó đã được sử dụng trở lại Yubo sau thời gian bị cấm tạm thời.

    Hannah nói hành vi của Ramos ngày càng trơ trẽn vào tuần trước. Trong một buổi phát trực tiếp, Ramos quay nhanh camera cho thấy khẩu súng trên giường.

    Tiêu chuẩn cộng đồng của Yubo yêu cầu người dùng không "đe dọa hoặc uy hiếp" người khác, đồng thời cấm quấy rối và bắt nạt. Nội dung "kích động bạo lực như hành động bạo lực, súng, dao hoặc các vũ khí khác" cũng bị cấm.

    Một thiếu nữ 15 tuổi ở Đức quen Ramos qua Yubo, cho biết anh ta từng phàn nàn về bà mình với cô. Ngay sau khi bắn bà mình hôm 24/5, Ramos nhắn tin trên Facetime với cô rằng "Tôi vừa bắn vào đầu bà tôi xong, giờ tôi sẽ xả súng một trường tiểu học".

    Cô gái từng cho rằng những bình luận bạo lực hoặc kỳ lạ của Ramos đều là trò đùa, cho đến khi biết tin về vụ xả súng. "Tôi đã quá ngu ngốc nên không nhận ra tất cả những dấu hiệu đó", cô cho hay.

    CNN đã xem một tin nhắn trực tiếp trên Yubo, trong đó Ramos gửi cho một người dùng biên lai mua súng 2.000 USD từ một nhà sản xuất ở bang Georgia. "Súng thật nhàm chán", người dùng phản hồi. "Không hề", Ramos trả lời.
    Người phát ngôn của Yubo cho hay "chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát khôn tả này và đang hoàn toàn hợp tác với cơ quan điều tra". Yubo nói rất coi trọng sự an toàn của người dùng và đang "điều tra một tài khoản đã bị cấm khỏi nền tảng", nhưng từ chối tiết lộ thông tin cụ thể về tài khoản của Ramos.

    Người dùng Yubo đã tăng vọt trong đại dịch Covid-19, khi những thanh thiếu niên bị mắc kẹt trong nhà. Công ty cho biết họ có 60 triệu người dùng trên khắp thế giới, 99% trong số đó từ 25 tuổi trở xuống, và có các "tính năng an toàn vượt trội" bao gồm giám sát "từng giây" các buổi phát trực tiếp bằng trí tuệ nhân tạo và người kiểm duyệt.

    Chỉ một tuần trước vụ xả súng ở Uvalde, Yubo đã công bố quy trình xác minh độ tuổi mới, bao gồm việc người dùng chụp ảnh chính họ và ứng dụng sử dụng trí thông minh nhân tạo để ước tính tuổi của họ. Nền tảng này nói rằng họ chỉ cho phép những người từ 13 tuổi trở lên đăng ký và không cho phép người dùng từ 18 tuổi trở lên tương tác với người dưới 18 tuổi.

    Yubo, có trụ sở tại Paris, đã gây tranh cãi kể từ khi ra mắt vào năm 2015 với tên Yellow. Một số quan chức thực thi pháp luật địa phương từng cảnh báo khả năng mạng xã hội này bị lạm dụng. Cảnh sát đã bắt những người đàn ông ở Kentucky, New Jersey và Florida bị cáo buộc sử dụng Yubo để gặp gỡ hoặc trao đổi tin nhắn khiêu dâm với trẻ em.

    Tháng trước, cảnh sát Indiana, bên đang điều tra vụ sát hại hai cô bé vị thành niên năm 2017, cho biết họ đang tìm kiếm thông tin về một người dùng Yubo đã gạ gẫm các bé gái gửi ảnh khỏa thân trên các mạng xã hội.

    Hình ảnh
    Diễn biến vụ xả súng trường tiểu học ở Texas, Mỹ hôm 24/5. Đồ họa: Tạ Lư.



    Huyền Lê (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 45 khách