Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tổng thống Hàn hứng chỉ trích vì muốn giải thể Bộ Bình đẳng giới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tổng thống Hàn hứng chỉ trích vì muốn giải thể Bộ Bình đẳng giới

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 10 07, 2022 4:16 pm







    Tổng thống Hàn Yoon Suk-yeol hứng chỉ trích khi nói rằng giải thể Bộ Bình đẳng giới và Gia đình sẽ giúp bảo vệ phụ nữ.

    "Bãi bỏ Bộ Bình đẳng giới và Gia đình sẽ tăng cường bảo vệ phụ nữ, trẻ nhỏ, tổ ấm và những người yếu thế trong xã hội", Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói với các phóng viên hôm nay, cho rằng cơ cấu của Bộ này không đủ khả năng bảo vệ các nạn nhân.

    Chính phủ của Tổng thống Yoon tuần này thực hiện kế hoạch giải thể Bộ Bình đẳng giới và Gia đình, chuyển nhiều chức năng của cơ quan này sang Bộ Y tế.

    Hình ảnh
    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul hôm 10/5. Ảnh: Reuters.

    Hơn 100 nhóm nữ quyền tại Hàn Quốc hôm nay ra tuyên bố chung cam kết sẽ vận động để chống lại chính phủ vì "đi ngược lại với bình đẳng giới và dân chủ". Các nhóm này nói rằng kế hoạch của Tổng thống Yoon sẽ giảm bớt các biện pháp bảo vệ phụ nữ cùng những nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời là "sự thụt lùi về quá khứ".

    Theo Yonhap, đảng Dân chủ đối lập, chiếm đa số trong quốc hội Hàn Quốc, dự kiến chặn đề xuất của Tổng thống Yoon.

    Các cuộc tranh luận gay gắt về bình đẳng giới ở Hàn Quốc đã xuất hiện trong phần lớn nhiệm kỳ 5 năm của cựu tổng thống Moon Jae-in, người tiền nhiệm của ông Yoon. Ông Moon đã tự miêu tả mình là tổng thống ủng hộ nữ quyền.

    Trong chiến dịch tranh cử, ông Yoon đã cố gắng thu hút cử tri nam trẻ tuổi không hài lòng với các chính sách bình đẳng giới dưới thời ông Moon. Họ phản đối cơ chế tạo điều kiện để bổ nhiệm phụ nữ vào các chức vụ trong nội các và khu vực công. Những người này cảm thấy bị đe dọa trên thị trường việc làm và đời sống xã hội khi các hoạt động vì quyền phụ nữ ở Hàn Quốc phát triển.

    Theo báo cáo về hoạt động kinh tế năm 2021, tỷ lệ phụ nữ Hàn Quốc có việc làm là 57,7%, trong khi ở nam giới là 75,2%. Ngoài tình trạng quấy rối tình dục và bắt nạt trực tuyến tràn lan, phụ nữ Hàn Quốc còn có thu nhập bằng khoảng 2/3 so với nam giới, mức chênh lệch lương theo giới lớn nhất trong các nền kinh tế phát triển.



    Ngọc Ánh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách