Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghị sĩ Cộng hòa nói đặt cược nhà để giành hạ viện
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nghị sĩ Cộng hòa nói đặt cược nhà để giành hạ viện

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 2 28, 2021 10:40 pm




    Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy tuyên bố sẽ lấy nhà riêng để đặt cược khả năng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện cho đảng Cộng hòa vào năm 2022.

    "Chúng tôi sẽ giành lại thế đa số. Chúng tôi còn 5 ghế nữa. Tôi sẽ đem nhà mình ra cược, đó là nhà riêng của tôi. Đừng tiết lộ với vợ tôi rằng tôi sẽ đặt cược nó", lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy, nói trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hôm 27/2, thêm rằng đảng Dân chủ đang giữ thế đa số "nhỏ nhất trong vòng 100 năm".

    Trong cuộc bầu cử năm 2020, đảng Dân chủ vẫn giữ quyền kiểm soát Hạ viện. Tuy nhiên, thế đa số của đảng Dân chủ khá "mỏng" và đảng Cộng hòa chỉ cần 5 ghế để giành lại quyền kiểm soát. Đảng Dân chủ cũng giành lại Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa sau cuộc bầu cử năm ngoái, trao cho Tổng thống Joe Biden "thành trì vững chắc" trong quốc hội.

    Hình ảnh
    Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy, nói trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) tại Florida hôm 27/2. Ảnh: AFP.

    Hạ nghị sĩ McCarthy khẳng định đảng Cộng hòa sẽ không có chuyện để thua tiếp tục vào năm 2022. Văn phòng của hạ nghị sĩ Cộng hòa hiện chưa bình luận thêm về thông tin.

    Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã ngay lập tức phản pháo lại tuyên bố của McCarthy.

    "Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi thủ lĩnh phe thiểu số sẵn sàng đem nhà ra cược. McCarthy chẳng còn gì để mất sau khi hy sinh sự chính trực của bản thân để cố gắng hủy khoản trợ cấp 1.400 USD cho những người Mỹ đang cố kiếm sống giữa đại dịch chết chóc", Robyn Patterson, phó giám đốc truyền thông của Pelosi, cho biết.

    Trước McCarthy, đảng Cộng hòa đã nhắc đến khả năng giành lại Hạ viện và Thượng viện ngay từ những ngày đầu sau lễ nhậm chức hôm 20/1 của Biden. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham hồi đầu tháng cũng tuyên bố sẽ cố gắng tận dụng ảnh hưởng của cựu tổng thống Donald Trump để đảm bảo đảng Cộng hòa giành lại Hạ viện và Thượng viện vào năm 2022.

    "Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Trump rằng chúng tôi không thể tới đích nếu không có ngài ấy, nhưng cựu tổng thống cũng không thể duy trì phong trào Trump mà không có đảng Cộng hòa đoàn kết bên cạnh", Graham nói, thêm rằng ông dự định tới gặp Trump để bàn về tương lai của đảng Cộng hòa và vai trò của Trump trong đảng.

    Đảng Cộng hòa đã kết thúc CPAC, bắt đầu từ ngày 25/2, với bài phát biểu của cựu tổng thống Trump trong phiên kết thúc hôm 28/2. Đảng Cộng hòa đang đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa ky năm 2022 cũng như chọn ra ứng cử viên sáng giá trong năm 2024 để giành lại Nhà Trắng, bao gồm cả Trump.

    Ngọc Ánh (Theo Business Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 82 khách