Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump bị tố ép điều tra viên Georgia lật ngược kết quả bầu cử
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trump bị tố ép điều tra viên Georgia lật ngược kết quả bầu cử

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 3 10, 2021 9:50 pm





    Trump từng điện cho điều tra viên trưởng bang Georgia, yêu cầu tìm bằng chứng "gian lận bầu cử" để đảo ngược chiến thắng của Biden, theo truyền thông Mỹ.

    Wall Street Journal hôm 10/3 công bố cuộc gọi hôm 23/12/2020 giữa Donald Trump, người lúc đó vẫn là tổng thống Mỹ, và Frances Watson, điều tra viên trưởng thuộc văn phòng Tổng thư ký bang Georgia Brad Raffensperger.

    Trong cuộc gọi kéo dài khoảng 6 phút, Trump thúc giục Watson phải tìm cho được bằng chứng gian lận bầu cử hồi tháng 11, thêm rằng bà sẽ được "khen ngợi" nếu có câu trả lời khiến Trump "hài lòng" cũng như giúp ông đảo ngược chiến thắng của Biden tại Georgia.

    "Tôi đã thắng ở Georgia, tôi biết điều này. Tôi thắng với cách biệt lớn và mọi người đều biết. Có điều gì đó đã xảy ra ở đây, một vài điều tồi tệ", cựu tổng thống Mỹ nói với điều tra viên Watson.

    Hình ảnh
    Nhân viên kiểm phiếu lại ở hạt Fulton, bang Georgia hôm 14/11. Ảnh: Atlanta Journal-Constitution.

    Thời điểm Trump điện cho Watson, bà đang tiến hành kiểm tra hơn 15.000 chữ ký ở hạt Cobb nhằm giải quyết cáo buộc về gian lận bầu cử ở Georgia. Watson sau đó kết luận các phiếu bầu qua thư hoàn toàn không có vấn đề và Biden chính là người giành chiến thắng tại Georgia.

    Cựu tổng thống Mỹ còn yêu cầu Watson điều tra các phiếu bầu ở hạt Fulton, hạt đông dân nhất bang Texas, nơi Biden giành ưu thế. Tuy nhiên, điều tra viên trưởng của Georgia đã đáp lại rằng bà và đồng nghiệp chỉ quan tâm sự thật cũng như tìm kiếm bằng chứng dựa trên sự thật.

    Ari Schaffer, phát ngôn viên của văn phòng Tổng thư ký Raffensperger, cho biết cuộc gọi của Trump với Watson là một ví dụ khác cho thấy Georgia luôn tuân thủ luật pháp, kiểm đếm mọi phiếu bầu và sẵn sàng điều tra bất cứ cáo buộc gian lận bầu cử nào.

    Người phát ngôn của cựu tổng thống Trump hiện chưa bình luận về cuộc gọi.

    Bang Georgia hôm 8/2 thông báo điều tra Trump vì nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử, trong đó có cuộc điện thoại với Tổng thư ký Raffensperger đòi "tìm 11.780 phiếu" để đảo ngược chiến thắng của Biden.

    Các chuyên gia pháp lý nhận định cuộc gọi đòi "tìm phiếu" của Trump có thể đã vi phạm ít nhất ba luật hình sự về bầu cử bang, gồm âm mưu gian lận bầu cử, xúi giục gian lận bầu cử và cố ý can thiệp vào tiến trình bầu cử. Những hành vi này tùy vào mức độ nghiêm trọng có thể bị phạt tiền hoặc đối mặt án tù.

    Tuy nhiên, Jason Miller, cố vấn của Trump, cho biết cuộc điện thoại giữa Trump và Raffensperger "không có gì sai phạm gì" vì nó đã được lên lịch sẵn và có sự tham dự của luật sư hai bên". "Nếu Raffensperger không muốn tiếp nhận các cuộc gọi về bầu cử, ông ta đáng lẽ không nên tranh cử chức Tổng thư ký", Miller nói.

    Ngọc Ánh (Theo WSJ/CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 12 khách