Một bệnh viện tư ở Hong Kong bị loại khỏi chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 sau khi cơ sở này khuyến nghị tiêm vaccine Đức thay vì của Đại lục.
Sở y tế Hong Kong hôm 23/3 cho biết bệnh viện này sẽ không được phép tiêm vaccine Covid-19 nữa vì một bác sĩ vi phạm thỏa thuận chương trình tiêm chủng. Các nhà chức trách cho biết đã thu hồi các lọ vaccine chưa sử dụng của Sinovac, loại do Trung Quốc đại lục sản xuất.

Nhân viên y tế dán thông báo ngừng tiêm vaccine Pfizer/BioNTech ở một điểm tiểm chủng tại khu Cửu Long hôm 24/3. Ảnh: AFP
Thông báo được đưa ra sau khi bệnh viện đăng một bức ảnh so sánh hiệu quả của hai loại vaccine Sinovac và Pfizer/BioNTech của Đức và được chia sẻ trên mạng cuối tuần qua.
"Khuyến nghị: đừng tiêm Sinovac, hãy tiêm BioNTech", thông báo viết, nói thêm một bác sĩ của bệnh viện đã chọn tiêm loại sau.
Khoảng 403.000 người Hong Kong, tương đương 5% dân số thành phố, đã tiêm liều vaccine Covid-19 đầu tiên. Hơn 250.000 người tiêm vaccine của Sinovac, số còn lại tiêm của Pfizer/BioNTech.
Chính quyền Hong Kong hôm nay đình chỉ tiêm vaccine Pfizer vì sự cố đóng gói, nhưng nhấn mạnh vaccine vẫn an toàn. Hong Kong phê chuẩn vaccine Sinovac sau khi công ty cung cấp dữ liệu trực tiếp cho cơ quan quản lý, không phải cho tạp chí khoa học.
Dữ liệu thử nghiệm ở những quốc gia khác cho thấy vaccine Sinovac đạt hiệu quả 50-80%, tùy nghiên cứu, thấp hơn so với Pfizer/BioNTech đạt hiệu quả 94-95%. Hong Kong tháng trước bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, nhưng chỉ 37% người trưởng thành được hỏi cho biết có dự định tiêm.
Hồng Hạnh (Theo AFP)