Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Điện thoại vẫn chạy tốt sau một năm chìm dưới hồ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Điện thoại vẫn chạy tốt sau một năm chìm dưới hồ

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 08, 2021 9:45 am





    ĐÀI LOAN- Anh Chen làm rơi điện thoại xuống hồ Nhật Nguyệt năm ngoái, nhưng tìm thấy nó vẫn còn hoạt động được sau một năm, khi nước hồ khô cạn.

    Trận hạn hán tồi tệ nhất hơn 50 năm qua khiến mực nước hồ Nhật Nguyệt, hồ nước lớn nhất trên đảo Đài Loan, giảm mạnh, một số khu vực hoàn toàn khô cạn. Tuy nhiên, trận hạn hán mang lại may mắn cho Chen khi anh tìm thấy chiếc điện thoại làm rơi xuống hồ một năm trước.

    Chen cho biết anh đeo điện thoại trên cổ khi chèo thuyền ở hồ vào ngày 15/3 năm ngoái. Để tránh điện thoại bị ngấm nước, anh bọc nó trong một chiếc túi chống thấm bằng nhựa. Tuy nhiên, khi anh bị ngã khỏi thuyền, chiếc điện thoại của anh rơi theo và chìm xuống hồ.

    Khi anh đánh mất điện thoại, một người bạn lạc quan nói rằng: "Cứ yên tâm, một năm nữa cậu sẽ gặp lại chiếc điện thoại của mình".

    Hình ảnh
    Chen đeo chiếc điện thoại trên cổ khi chèo thuyền ở hồ Nhật Nguyệt tháng 3 năm ngoái. Ảnh: Facebook/Bao Fei1Commune.

    Đầu tháng 4 năm nay, khi hạn hán khiến mực nước hồ khô cạn, Chen nhận được thông báo rằng điện thoại của anh đang nằm dưới đáy hồ. Ngày 2/4, Chen trở lại hồ Nhật Nguyệt xem tình trạng điện thoại ra sao.

    Người dân địa phương cho biết vị trí tìm thấy điện thoại của Chen chưa từng chứng kiến mực nước khô cạn như vậy trong 50-60 năm qua. Không lâu sau khi họ nhặt được điện thoại của anh, nước hồ bắt đầu dâng lên.

    Chen phấn khích đến mức bị mất ngủ vài ngày. Khi mang điện thoại về nhà, anh lấy ra khỏi chiếc túi bọc bị dính đầy bùn đất và thấy nó vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Sau khi sạc, Chen thấy điện thoại khởi động, hệ điều hành và các chức năng vẫn bình thường.

    Hình ảnh
    Chiếc điện thoại cùng túi đựng chống nước được nhặt lên từ đáy hồ (trái) và điện thoại sau khi được sạc pin. Ảnh: Facebook/Bao Fei1Commune.

    "Tôi chỉ có thể nói rằng chiếc túi chống nước thực sự tuyệt vời. Không hề có nước bên trong. Tôi rất vui vì đã tìm lại được điện thoại sau khi bị mất quá lâu", Chen nói.

    Nhiều người dùng mạng xã hội gọi việc Chen tìm lại được điện thoại là "kỳ tích". "Đây có lẽ là điều nhiều người cả đời cũng không đạt được", một người cho hay. Nhiều người khác đùa rằng nhà sản xuất điện thoại nên mời Chen làm đối tác kinh doanh, hoặc doanh số bán túi chống nước sẽ bùng nổ.


    Huyền Lê (Theo Taiwan News)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách