Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Quân đội Philippines nói 'để ngỏ' mọi khả năng ở Biển Đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Quân đội Philippines nói 'để ngỏ' mọi khả năng ở Biển Đông

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 08, 2021 10:04 am





    Bộ Quốc phòng Philippines cho biết "tất cả lựa chọn đều để ngỏ", gồm hợp tác với Mỹ, khi căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông.

    "Trước diễn tiến tình hình ở Biển Đông, chúng tôi luôn để ngỏ mọi lựa chọn để ứng phó, gồm tận dụng quan hệ đối tác với các quốc gia khác, như Mỹ", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong hôm nay cho hay.

    Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ cảnh báo sẽ thực hiện các nghĩa vụ với đối tác Philippines, Đài Loan, trước những động thái được cho là gây hấn của Trung Quốc tại khu vực.

    Hình ảnh
    Tàu do dân quân biển Trung Quốc điều khiển neo đậu trong lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP.

    "Một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các lượng vũ trang, tàu hoặc máy bay của Philippines ở Thái Bình Dương, gồm Biển Đông, sẽ kích hoạt nghĩa vụ của chúng tôi theo Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ Mỹ - Philippines", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố hôm 7/4. "Chúng tôi chia sẻ quan ngại với đồng minh Philippines trước thông tin Trung Quốc tiếp tục tập trung dân quân hàng hải gần đảo Sinh Tồn Đông", ông nói.

    Theo Bộ Quốc phòng Philippines, cảnh báo trên của Mỹ thể hiện "sức mạnh liên minh" lâu năm.

    Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ "một lần nữa khẳng định quan hệ đối tác lâu bền giữa hai nước. Điều này cũng thể hiện sức mạnh của liên minh và cam kết chung của chúng ta về thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", Andolong nói.

    Đội tàu hơn 200 chiếc của Trung Quốc neo đậu tại bãi Ba Đầu trong lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, từ hôm 7/3, bật đèn suốt đêm mà không đánh bắt dù thời tiết thuận lợi. Giới chức Philippines cáo buộc nhóm tàu này do lực lượng dân quân biển Trung Quốc vận hành.

    Sau nhiều ngày neo đậu, đội tàu Trung Quốc tỏa đi các đá ngầm và đảo khác trong khu vực vào ngày 31/3. Tuy nhiên, Philippines nói hơn 40 tàu Trung Quốc vẫn ở bãi ngầm gần đảo Sinh Tồn Đông, cáo buộc Trung Quốc mưu đồ "chiếm thêm các khu vực khác ở Biển Đông".

    Trung Quốc từ chối đề nghị rút tàu của Manila, phủ nhận có lực lượng dân quân trên tàu, cho hay các tàu trên đang trú ẩn do thời tiết xấu.

    Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến tình hình ở bãi Ba Đầu. Bà Hằng trước đó khẳng định hoạt động của các tàu Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

    Huyền Lê (Theo AFP, Rappler)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách