Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ đóng điểm tiêm vaccine Covid-19 vì 13 ca phản ứng 'bất lợi'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ đóng điểm tiêm vaccine Covid-19 vì 13 ca phản ứng 'bất lợi'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 08, 2021 10:11 am





    Giới chức bang Colorado đóng cửa sớm một điểm tiêm chủng vì 13 người bị buồn nôn, chóng mặt sau khi tiêm vaccine một liều Johnson & Johnson.

    Hai người trong nhóm gặp phản ứng bất lợi tại điểm tiêm chủng ở sân vận động Dick’s Sporting Goods Park hôm 7/4 được đưa đến bệnh viện để theo dõi thêm, trong khi 9 người được xử lý tại chỗ bằng cách cho uống nước trái cây và nước lọc.

    Cơ quan y tế Colorado cho biết tác dụng phụ này "phù hợp với những gì có thể được dự đoán" đối với loại vaccine một liều tiêm này.

    "Chúng tôi thấy không có lý do gì để những người được tiêm chủng hôm nay phải lo lắng. Trong hầu hết các trường hợp, khó chịu vì sốt hoặc đau sau khi tiêm chủng là bình thường", cơ quan y tế cho hay.

    Hình ảnh
    Điểm tiêm chủng ở sân vận động Dick’s Sporting Goods Park, bang Colorado hôm 7/4. Ảnh: 9News.

    Hơn 1.700 người đã được tiêm vaccine tại Dick’s Sporting Goods Park hôm 7/4, đồng nghĩa số người gặp phản ứng chỉ chiếm 0,8%. Chiến dịch tiêm chủng do bang và tổ chức y tế Centura Health tài trợ.

    "Chúng tôi đã tuân theo các quy trình và đưa ra quyết định một cách hết sức thận trọng để tạm dừng hoạt động tiêm chủng trong thời gian còn lại của ngày", phát ngôn viên Centura Health cho hay.

    Hơn 600 người có lịch hẹn tiêm chủng ở sân vận động phải quay về. Họ sẽ được sắp xếp để tiêm vaccine của Pfizer tại một địa điểm khác vào 11/4. Quan chức bang cho biết theo kế hoạch ban đầu, vaccine Pfizer sẽ được sử dụng tại điểm tiêm chủng Dick’s Sporting Goods Park hôm xảy ra sự cố.

    Vaccine Johnson & Johnson được ca ngợi vì chỉ cần tiêm một liều duy nhất và không cần phải đông lạnh như vaccine Moderna và Pfizer, khiến việc phân phối trở nên đơn giản hơn nhiều. Johnson & Johnson nhắm mục tiêu cung cấp hơn một tỷ liều trước cuối năm 2021.


    Huyền Lê (Theo Fox, NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 90 khách