Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ điều tàu sân bay trực thăng vào Biển Đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ điều tàu sân bay trực thăng vào Biển Đông

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 08, 2021 8:02 pm





    Nhóm tàu đổ bộ tấn công Makin Island tiến vào Biển Đông, hội quân với nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt đang hoạt động ở khu vực.

    Dữ liệu vệ tinh cho thấy nhóm tác chiến đổ bộ USS Makin Island đã vượt eo biển Malacca và tiến vào Biển Đông sớm 8/4, Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) đặt trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. Nhóm tác chiến này bao gồm tàu sân bay trực thăng USS Makin Island và tàu đổ bộ USS San Diego.

    Hải quân Mỹ chưa thông báo về vị trí và hoạt động dự kiến tại Biển Đông của nhóm tác chiến USS Makin Island. Tuy nhiên, lực lượng này hôm nay cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island đã hội quân trên Biển Đông sáng 9/4 để thực hiện các "chiến dịch Lực lượng Tiến công Viễn chinh".

    "Chiến hạm và máy bay trong hai nhóm tàu đã hiệp đồng trên vùng biển quốc tế, thực hiện các nội dung diễn tập hải quân đa mặt trận để ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở", thông cáo của hải quân Mỹ có đoạn viết.

    Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Biển Đông hôm 4/4 và tổ chức cuộc diễn tập hai ngày với không quân Malaysia hôm 6-7/4.

    Hình ảnh
    USS Makin Island (phía trên) hội quân với USS Theodore Roosevelt trên Biển Đông hôm 9/4. Ảnh: US Navy.

    Hải quân Mỹ liên tục điều chiến hạm cỡ lớn tới Biển Đông trong bối cảnh hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu trái phép tại bãi Ba Đầu trong lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các tàu vỏ sắt cỡ lớn này thả neo tại chỗ, không có bất cứ hoạt động đánh bắt nào dù trời trong xanh và thời tiết thuận lợi.

    Philippines khẳng định những tàu này do "dân quân biển Trung Quốc" điều khiển, song Trung Quốc phủ nhận, cho rằng đây chỉ là "tàu cá" đang neo đậu tránh thời tiết xấu. Sau nhiều ngày neo đậu, khoảng 210 tàu Trung Quốc đã tỏa đi các đá ngầm và đảo khác trong khu vực, 44 tàu vẫn ở bãi đá ngầm gần đảo Sinh Tồn Đông.

    Nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ lo ngại tình hình căng thẳng mới ở khu vực và phản đối động thái mang tính đe dọa của đội tàu Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ và người đồng cấp Philippines hôm 31/3 cùng bày tỏ quan ngại về sự kiện này và cam kết "tiếp tục phối hợp chặt chẽ ứng phó với các thách thức ở Biển Đông".

    Hình ảnh
    Vị trí eo biển Malacca và khu vực phía nam Biển Đông. Đồ họa: CSIS.

    Việt Nam khẳng định hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động này.

    Các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam đang thực hiện nghĩa vụ được quy định trong các luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế và giám sát chặt chẽ tình hình tại bãi Ba Đầu.

    Nguyễn Tiến (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách