Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bị sát hại vì không chịu 'cưới ép'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bị sát hại vì không chịu 'cưới ép'

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 4 08, 2021 10:28 pm





    KYRGYZSTAN- Cô gái trẻ Kanatbekova bị siết cổ chết sau khi phản kháng một nhóm đàn ông bắt cóc cô về tham dự đám cưới cưỡng ép.

    Cảnh quay từ camera an ninh mới được công bố cho thấy Aizada Kanatbekova, 27 tuổi, khi đang lái xe về nhà bất ngờ bị một nhóm đàn ông phục kích trên đường phố thủ đô Bishkek hôm 5/3.

    Ban đầu, một gã đàn ông cố lôi Karantbekova lên một chiếc xe ô tô đỏ, nhưng do cô kiên quyết chống trả, một gã đàn ông khác đã tiến tới, nhấc bổng cô lên và đẩy vào bên trong xe. Nhóm này còn một tên khác đội mũ lưỡi trai, dường như làm nhiệm vụ quan sát tình hình xung quanh. Tên này cũng hỗ trợ hai tên còn lại mở cửa xe để nhốt Karantbekova.

    Cô gái 27 tuổi được cho là nạn nhân của một vụ "ép cưới". Hai ngày sau vụ bắt cóc, thi thể của Karantbekova được tìm thấy phía sau một chiếc ô tô ở ngoại ô Bishkek. Cảnh sát xác nhận cô đã bị siết cổ chết.

    Hình ảnh
    Aizada Kanatbekova bị ba gã đàn ông phục kích, bắt về làm đám cưới "cưỡng ép ngay trên đường phố thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan, hôm 5/3.

    Kẻ bắt cóc và giết hại Kanatbekova là một gã đàn ông 36 tuổi, được phát hiện đã chết. Tên bắt cóc còn lại cũng đã bị bắt và đang chờ thẩm vấn, đài truyền hình nhà nước Kyrgyzstan đưa tin.

    Vụ bắt cóc và sát hại Kanatbekova đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ ở Kyrgyzstan. Hơn 500 người dân thủ đô Bishkek đã xuống đường biểu tình hôm 8/4, đòi công lý cho cô gái trẻ và yêu cầu cảnh sát trưởng từ chức.

    Dòng người biểu tình giơ cao ảnh của Kanatbekova và liên tục hét lớn "thật đáng hổ thẹn" trước trụ sở Bộ Nội vụ. Người dân Kyrgyzstan bất bình vì cảnh sát không tìm ra cô gái tội nghiệp kịp thời, dù cảnh cô bị bắt cóc được camera an ninh ghi lại rất rõ.

    Cướp dâu, hay còn gọi là Ala Kachuu theo tiếng địa phương, có nguồn gốc từ thời du mục ở Kyrgyzstan và còn kéo dài tới tận ngày nay, dù quy mô đã giảm mạnh. Tục cướp dâu cho phép người đàn ông được phép đưa một người phụ nữ về nhà và ép người này đồng ý cưới bằng cách viết một bức thư đồng ý.

    Ngọc Ánh (Theo Daily Mail)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách