Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lãnh đạo các nước chia buồn Hoàng thân Philip qua đời
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lãnh đạo các nước chia buồn Hoàng thân Philip qua đời

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 4 09, 2021 9:45 am





    Các lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn tới Nữ hoàng Elizabeth cùng hoàng gia Anh sau sự ra đi của Hoàng thân Philip ở tuổi 99.

    Thủ tướng Anh Boris Johnson gửi lời chia buồn tới Nữ hoàng Elizabeth, đồng thời ngợi ca "cuộc đời và công việc phi thường" của Hoàng thân Philip. Johnson cho biết chồng của Nữ hoàng Anh "giành được tình cảm của nhiều thế hệ" ở quê nhà, trong Khối thịnh vượng chung và trên toàn thế giới.

    "Với tư cách là một quốc gia, một vương quốc, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh, vì cuộc đời và công việc phi thường của ông", Thủ tướng Anh ra tuyên bố.

    Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc" trước sự ra đi của Hoàng thân Philip, khẳng định ông sẽ luôn được nhớ tới "như một điều bất biến trong cuộc đời Nữ hoàng Anh".

    "Hoàng thân Philip là một người có lý tưởng và niềm tin cao cả, luôn có ý thức trách nhiệm với người dân. Ông luôn tìm ra những điều tốt đẹp nhất của mọi người, thôi thúc họ phấn đấu vì những mục tiêu lớn lao hơn", Thủ tướng Canada, quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung, cho biết.

    Hình ảnh
    Hoàng thân Phillips trong một sự kiện tại Điện Buckingham tháng 6/2012. Ảnh: AFP.

    Thủ tướng Australia Scott Morrison trong khi đó đã yêu cầu treo cờ rủ để chia buồn trước sự ra đi của Hoàng thân Philip, người ông ngợi ca là "hiện thân của một thế hệ mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại".

    "Đại gia đình Khối thịnh vượng chung chia sẻ niềm tiếc thương khi Hoàng thân Philip ra đi. Chúa phù hộ cho tất cả mọi người", Thủ tướng Morrison ra tuyên bố.

    Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng bày tỏ lòng thương tiếc với Hoàng thân Philip, đồng thời ngợi ca mối quan hệ chặt chẽ của ông với quốc gia này. New Zealand cũng treo cờ rủ để chia buồn với hoàng gia Anh và sẽ thông báo lễ tưởng niệm trong những ngày tới.

    Ngoại trưởng Đức Heiko Maas trong khi đó ngợi ca Hoàng thân Philip là "người đầy tớ trung thành của Vương quốc Anh", người đã dành cuộc đời phụng sự nhân dân, đất nước.

    Lãnh đạo Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đăng trên Twitter rằng bà "rất buồn khi biết tin Hoàng thân Philip qua đời". "Tôi xin gửi lời cảm thông chân thành tới Nữ hoàng, hoàng gia và người dân Vương quốc Anh trong ngày vô cùng đau buồn này", Leyen viết.

    Quốc vương Thụy Điển Carl XVI Gustaf cho biết "vô cùng đau buồn" khi biết về sự ra đi của Hoàng thân Philip và gọi ông là "một người bạn tuyệt vời trong nhiều năm". "Sự phụng sự của Hoàng thân Philip với Vương quốc Anh sẽ luôn là nguồn cảm hứng cho chúng tôi", Quốc vương Carl XVI Gustaf nói.

    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn tới Nữ hoàng và hoàng gia Anh, đồng thời ngợi ca "sự nghiệp quân đội xuất sắc" cùng những sáng kiến vì cộng đồng của Hoàng thân Philip lúc sinh thời.

    Hoàng thân Philip, sinh năm 1921, qua đời hôm 9/4, 12 ngày trước sinh nhật lần thứ 95 của Nữ hoàng Elizabeth. Nữ hoàng thường gọi ông là "sức mạnh và trụ cột của tôi".

    Hiện chưa có thông tin chi tiết về đám tang của Hoàng thân Philip, song giới chuyên gia cho rằng lễ tang sẽ được tổ chức theo nghi thức hoàng gia chứ không phải tang lễ cấp nhà nước, theo nguyện vọng của ông.


    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách