Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Núi lửa phun trào rung chuyển quốc đảo Caribe
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Núi lửa phun trào rung chuyển quốc đảo Caribe

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 4 09, 2021 9:47 am





    Núi lửa La Soufriere phun trào làm rung chuyển quốc đảo St. Vincent hôm 9/4, một ngày sau khi giới chức sơ tán dân cư trong khu vực.

    Cơ quan Ứng phó Tình trạng khẩn cấp Quốc gia (NEMO) của St. Vincent và Grenadines thông báo núi lửa La Soufriere phun trào và cảnh báo cư dân sơ tán khỏi các khu vực xung quanh. Trung tâm nghiên cứu địa chấn của Đại học Tây Ấn thông báo vụ phun trào diễn ra lúc 8h41 (19h41 giờ Hà Nội) ngày 9/4.

    Ảnh trên mạng xã hội cho thấy những cột khói cao bốc lên phía trên núi lửa La Soufriere. Giới chức St. Vincent chưa thông báo về thiệt hại hay thương vong trong vụ phun trào.

    Hình ảnh
    Núi lửa La Soufriere tại quốc đảo St. Vincent phun trào ngày 9/4. Ảnh: Twitter/uwiseismic.

    Thủ tướng St. Vincent Ralph Gonsalves hôm 8/4 ban lệnh sơ tán với khu vực phía bắc quốc đảo. NEMO cùng ngày cảnh báo về "một thảm họa nghiêm trọng". Lần cuối cùng La Soufriere phun trào là vào năm 1979. Trận phun trào năm 1902 của núi lửa La Soufriere khiến khoảng 1.600 người thiệt mạng.

    Các chuyên gia tại Đài quan sát Belmont ở St. Vincent phát hiện một cơn chấn động núi lửa trên đảo vào khoảng 3h sáng (12h giờ Hà Nội), sau đó ghi nhận thêm 5 chấn động khác trong những giờ tiếp theo. Trung tâm nghiên cứu địa chấn của Đại học Tây Ấn (UWI-SRC) cho biết loại địa chấn này thường liên quan đến chuyển động của magma và chất lỏng gần bề mặt.

    Bộ An ninh Quốc gia Trinidad và Tobago cho biết thủ tướng nước này đã đề nghị hỗ trợ St. Vincent. Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết nước này sẽ chuyển viện trợ nhân đạo và chuyên gia ứng phó thảm họa tới giúp St. Vincent.

    Một số hãng vận hành tàu du lịch viễn dương điều tàu tới hỗ trợ sơ tán dân cư tại quốc đảo St. Vincent, bao gồm một tàu của Royal Caribbean, một tàu của Celebrity Cruises và hai tàu của Carnival Cruise Lines.

    "Mỗi con tàu với sức chứa tối đa 1.500 người sẽ đưa họ tới các hòn đảo lân cận để trú ẩn. Các biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện để bảo vệ sức khỏe và an toàn của thủy thủ đoàn lẫn hành khách trên tàu", phát ngôn viên Carnival Cruise Lines cho biết.

    Hình ảnh
    Vị trí núi lửa La Soufriere (đánh đấu đỏ). Đồ họa: Google.


    Nguyễn Tiến (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 72 khách