Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ảnh hưởng của Hoàng thân Philip với Harry và William
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ảnh hưởng của Hoàng thân Philip với Harry và William

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 4 09, 2021 10:57 pm





    Hoàng thân Philip luôn duy trì ảnh hưởng với 8 người cháu, ngay cả khi họ đã tách khỏi hoàng gia Anh như Harry.

    Harry là trường hợp được chú ý đặc biệt trong số 8 người cháu của Hoàng thân Philip sau khi ông qua đời hôm 9/4 ở tuổi 99. Dù tiết lộ nhiều thông tin gây sốc trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Công tước xứ Sussex vẫn luôn thể hiện sự tận tâm với ông bà của mình.

    "Tôi không bao giờ nghĩ xấu về bà mình. Tôi quá kính trọng bà", Harry nói. Trong khi đó, Meghan cho biết đã lập tức gọi điện thoại cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II để hỏi thăm sức khỏe Hoàng thân Philip khi ông phải nhập viện.

    Hình ảnh
    Hoàng thân Philip (trái) cùng các cháu trong một sự kiện hoàng gia. Ảnh: Mirror.

    Harry cũng bảo vệ ông bà mình giữa những cáo buộc liên quan tới phân biệt chủng tộc trong hoàng gia, bao gồm màu da của con trai Archie. "Anh ấy muốn chắc chắn rằng tôi biết, và nếu tôi có cơ hội chia sẻ thông tin này thì ông bà của Harry không tham gia những cuộc thảo luận đó", Winfrey hé lộ.

    Cuộc phỏng vấn cho thấy vai trò trung tâm của Hoàng thân Philip trong cuộc đời Harry, dù hai người ở cách nhau hàng nghìn km.

    Trong toàn bộ trách nhiệm hoàng gia mà Harry từ bỏ để theo đuổi cuộc sống mới ở California, vai trò gần gũi nhất mà anh từng đảm nhận là Chỉ huy trưởng Thủy quân lục chiến Hoàng gia, chức vụ đứng đầu danh dự của lực lượng này. Hoàng thân Philip giữ chức Chỉ huy trưởng trong 64 năm từ 1953-2017, trước khi bàn giao cho Harry.

    Công tước xứ Edinburgh là người ông luôn theo sát bước đi của những đứa cháu, dù họ gặp khó khăn gì hay quan hệ của cha mẹ họ có xấu đi như thế nào. Dấu hiệu gần đây nhất thể hiện điều này là khi Zarab Phillips, con gái công chúa Anne, hồi tháng 3 đặt tên con trai mình là Lucas Philip Tindall. Trước đó một tháng, Công chúa Eugenie và chồng Jack Brooksbank cũng đặt tên con trai là August Philip Hawke Brooksbank.

    Hoàng thân Philip đã cắt quan hệ với Sarah Ferguson, vợ cũ của Hoàng tử Andrew, cho rằng bà đã khiến hoàng tộc bẽ mặt. Nhưng điều đó cũng không ngăn ông duy trì quan hệ khăng khít với con gái của họ. Trong đám cưới của công chúa Beatrice ở lâu đài Windsor năm ngoái, Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth đều cười rạng rỡ bên cạnh Beatrice và chồng mới Edoardo Mapelli Mozzi, thay vì đứng gần con trai Andrew hay Ferguson.

    Hoàng thân Philip thể hiện vai trò người ông rõ nhất sau cái chết của Công nương Diana năm 1997. Khi Thái tử Charles bay sang Paris, chính Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth đã trông chừng William và Harry ở lâu đài Balmoral. Philip cũng hướng dẫn hai cháu trai trong đám tang và khuyên William, khi đó mới 15 tuổi, đi sau quan tài.

    "William đồng ý làm vậy với điều kiện ông nội đi bên cạnh. William muốn có ông bên cạnh vào thời điểm xuất hiện trước công chúng bi thảm nhất mà chàng trai trẻ này phải trải qua", người viết hồi ký hoàng gia Ingrid Seward nhớ lại.

    Hoàng thân Philip có thể cứng rắn như đá khi cần, nhưng các đứa cháu cũng thường xuyên trêu chọc ông vì sự khó tính của người già và "thô ráp" một cách hài hước, điều có thể giúp gỡ ngòi mọi căng thẳng.

    Hình ảnh
    Hoàng thân Philip (trái) cùng con và cháu trong đám tang Công nương Diana năm 1997. Ảnh: AFP.

    Khi Harry trả lời phỏng vấn hồi tháng 2, anh mô tả cách ông nội mình gọi video. "Ông bà tôi đều dùng Zoom, chúng tôi từng liên lạc qua Zoom vài lần. Ông bà có thể thấy Archie đang chạy chơi. Ông tôi không bấm nút rời cuộc gọi, mà đóng sập màn hình máy tính. Tôi thì như kiểu 'vâng ông, tạm biệt ông'", Harry cười lớn và bắt chước động tác của Hoàng thân Philip.

    Những điều này cho thấy tình yêu của Harry dành cho ông, người mà họ thường xuyên gặp khi theo học ở trường nam sinh Eton, đối diện lâu đài Windsor qua hai bờ sông Thames.

    Hai con của Hoàng tử Edward cũng thường xuyên gặp Hoàng thân Philip và Nữ hoàng Elizabeth trong những năm gần đây, khi nhà họ chỉ cách lâu đài Windsor chỉ khoảng 18 km.

    Tình yêu hoạt động dã ngoại cũng khuyến khích hoàng gia Anh tập trung ở lâu đài Balmoral, nơi Hoàng thân Philip chào đón những đứa chào vào mùa hè hàng năm. Họ có thể tự do câu cá và đi lại mà không bị báo giới làm phiền.

    Một trong những hoạt động được yêu thích nhất là tiệc nướng ở Balmoral. Hoàng thân Philip luôn yêu thích thiết kế và kỹ thuật. Ông tự chế tạo lò nướng riêng với khả năng chuẩn bị bữa trưa no đủ cho toàn bộ những đứa cháu.

    Vào mùa đông, dinh thự Sandringham là trở thành nơi tập trung khi Hoàng thân Philip tổ chức các buổi đi săn cho cháu mình.

    "Từ người cháu lớn nhất là Peter Phillips, 43 tuổi, đến đứa cháu nhỏ nhất là Tử tước Severn, 13 tuổi, Hoàng thân Philip luôn đóng vai trò thiết yếu trong định hình cuộc sống của họ. Tất cả sẽ đều tiếc thương và nhớ đến người ông đáng kính của mình", cây bút Harry Mount của Telegraph nhận xét.


    Vũ Anh (Theo Telegraph)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách