Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Myanmar từ chối phái viên LHQ tới thăm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Myanmar từ chối phái viên LHQ tới thăm

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 4 10, 2021 9:19 am




    Các tướng lĩnh trong chính quyền quân sự Myanmar từ chối để đặc phái viên Liên Hợp Quốc tới thăm, dù bà đang trong chuyến thăm châu Á.

    "Vừa đến Bangkok để thảo luận. Tôi rất tiếc vì chính quyền quân sự Myanmar hôm qua trả lời tôi rằng họ chưa sẵn sàng đón tiếp tôi", đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener hôm 9/4 cho hay. "Tôi đã sẵn sàng đối thoại. Bạo lực không bao giờ đưa đến các giải pháp bền vững và hòa bình.

    Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric trước đó cho biết bà Burgener sẽ thăm Thái Lan và Trung Quốc, song không nêu chi tiết thời gian chuyến thăm hay bất kỳ quốc gia nào khác trong lịch trình. Dujarric nói rằng chính quyền quân sự Myanmar vẫn chưa "bật đèn xanh" cho Burgener tới thăm.

    "Tất nhiên, bà ấy sẵn sàng tiếp tục đối thoại với quân đội để góp phần đưa Myanmar trở lại con đường dân chủ, hòa bình và ổn định", Dujarric nói.

    Hình ảnh
    Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener. Ảnh: Reuters.

    Theo ông, bà Burgener vẫn tiếp tục liên lạc bằng văn bản với các tướng lĩnh Myanmar, nhưng không có cuộc điện đàm nào trong nhiều tuần qua. Mục tiêu của Liên Hợp Quốc là tiếp tục các cuộc thảo luận trực tiếp.

    "Bà ấy sẵn sàng thăm Myanmar bất cứ lúc nào", Dujarric nói, đồng thời nhắc lại rằng với sự hỗ trợ của Hội đồng Bảo an, bà Burgener muốn gặp các lãnh đạo chính quyền dân sự đang bị giam, gồm Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Wint Myint.

    Tại Bangkok, bà Burgener sẽ gặp quan chức Thái Lan, quan chức Liên Hợp Quốc trong khu vực và các đại sứ được công nhận tại Myanmar. Thảo luận đang diễn ra cho chuyến thăm tới các nước thành viên khác của ASEAN và các nước trong khu vực.

    "Như bà Burgener nhấn mạnh nhiều lần, phản ứng quốc tế mạnh mẽ đối với cuộc khủng hoảng Myanmar đòi hỏi một nỗ lực thống nhất trong khu vực liên quan đến các quốc gia láng giềng để hướng tới sự ổn định", Dujarric.

    Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), ít nhất 614 dân thường đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị bắt trong các cuộc trấn áp biểu tình của lực lượng an ninh Myanmar, kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền dân cử của bà Suu Kyi hôm 1/2. Liên Hợp Quốc tố lực lượng an ninh Myanmar đã dùng vũ khí hạng nặng, gồm súng phóng lựu, lựu đạn mảnh, súng máy và súng bắn tỉa để đối phó người biểu tình.


    Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách