Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Italy bồi thường 1,3 triệu USD cho ngư dân Ấn Độ bị bắn chết
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Italy bồi thường 1,3 triệu USD cho ngư dân Ấn Độ bị bắn chết

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 4 10, 2021 9:25 am





    Italy bồi thường 1,3 triệu USD cho hai gia đình ngư dân Ấn Độ bị thủy quân lục chiến nước này bắn chết năm 2012 và Ấn Độ đã chấp thuận.

    Suhail Dutt, một đại diện của Italy, ngày 9/4 nói với Tòa án Tối cao Ấn Độ rằng sau các cuộc đàm phán kéo dài nhiều năm, Italy sẵn sàng trả 100 triệu ruppee (1,3 triệu USD) cho hai gia đình ngư dân và chủ con tàu bị hư hại sau vụ nổ súng năm 2012.

    Luật sư chính phủ Ấn Độ Tushar Mehta nói gia đình nạn nhân cũng đồng ý nhận tiền bồi thường. Thẩm phán yêu cầu chính phủ Ấn Độ gửi số tiền từ chính phủ Italy cho tòa án trong vòng một tuần sau khi nhận được. Phiên xét xử tiếp theo dự khiến diễn ra ngày 19/4.

    Động thái mới, báo hiệu chấm dứt vụ án kéo dài nhiều năm khiến mối quan hệ hai nước rạn nứt, diễn ra sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở thành phố Hague, Hà Lan tháng 7 năm ngoái thông báo hai lính thủy quân lục chiến Italy được miễn truy tố. Salvatore Girone và Massimiliano Latorre đã đối mặt cáo buộc bắn chết hai ngư dân Ấn Độ khi thuyền cá của họ áp sát tàu chở dầu MV Enrica Lexie, ngoài khơi bang Kerala.

    Hình ảnh
    Latore Massimiliano (trái) và Salvatore Girone (phải) được cảnh sát Ấn Độ hộ tống bên ngoài một tòa án ở Kollam tháng 5/2012. Ảnh: AFP.

    Italy đưa vụ án lên PCA năm 2015, nói rằng tòa án nên xét xử theo luật hàng hải do vụ nổ súng xảy ra ở vùng biển quốc tế, ngoài khơi phía nam Ấn Độ. Italy tranh luận rằng hai lính thủy quân lục chiến có mặt trên tàu chở dầu vì khu vực thường xảy ra cướp biển, đồng thời họ nổ súng bởi thuyền cá phớt lờ cảnh báo.

    Nhưng New Delhi kiên quyết cho rằng hai lính thủy quân lục chiến, một người được phép về nhà vào năm 2014 vì lý do sức khỏe và người kia vào năm 2016, nên được đưa tới Ấn Độ để tòa án địa phương ra phán quyết cuối cùng.

    PCA phán quyết Ấn Độ được quyền nhận bồi thường do chịu thiệt hại về người, vật chất và những tổn hại về mặt tinh thần mà thuyền trưởng và các thủy thủ của tàu St. Antony phải trải qua.

    Vụ bắt hai lính thủy quân lục chiến, các cáo buộc giết người và thời gian xét xử kéo dài nhiều năm là những chủ đề nhức nhối ở Italy. Tháng 12/2014, Rome đe dọa rút đại sứ tại Ấn Độ sau khi một tòa án từ chối cho phép Latorre được về nhà vì lý do sức khỏe.


    Thanh Tâm (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 44 khách