Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ nói Trung Quốc sai lầm nếu dùng vũ lực với Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ nói Trung Quốc sai lầm nếu dùng vũ lực với Đài Loan

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 4 12, 2021 11:44 am




    Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Bắc Kinh sẽ mắc sai lầm nếu thay đổi trạng thái đảo Đài Loan bằng vũ lực, cam kết tiếp tục giúp Đài Bắc.

    "Những gì chúng tôi đã thấy và cảm thấy quan ngại thực sự là các hành động ngày càng hung hăng của Bắc Kinh nhằm vào Đài Bắc. Sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu bất kỳ ai định dùng vũ lực để thay đổi thực trạng hiện nay", Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nói trong cuộc phỏng vấn với NBC hôm 11/4.

    Ngoại trưởng Blinken khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết bảo đảm đảo Đài Loan "có khả năng tự phòng vệ", nhưng từ chối trả lời liệu Mỹ có xem xét hành động quân sự nhằm vào Trung Quốc nếu Bắc Kinh sử dụng vũ lực với Đài Bắc hay không.

    Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này.

    Hình ảnh
    Oanh tạc cơ H-6 Trung Quốc diễn tập gần đảo Đài Loan hồi năm 2020. Ảnh: Cơ quan phòng vệ Đài Loan.

    Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực. Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh cùng nhiều máy bay quân sự Trung Quốc gần đây tổ chức các đợt diễn tập quanh đảo Đài Loan, được nhận định là nằm trong chiến thuật "siết gọng kìm" hòn đảo khi có xung đột nổ ra.

    Hình ảnh được vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ châu Âu chụp hôm 10/4 cho thấy nhóm tàu sân bay Liêu Ninh vượt eo biển Luzon nằm giữa đảo Đài Loan và Philippines, tiến vào Biển Đông và xuất hiện ngoài khơi quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát. Lực lượng này gồm tàu sân bay Liêu Ninh, một tàu khu trục phòng không Type-052D, một tàu hộ vệ tên lửa Type-054A và một tàu hậu cần Type-901.

    Khu trục hạm hạng nặng Type-055 và một tàu khu trục phòng không Type-052D trước đó tách nhóm, di chuyển theo hướng bắc về phía eo biển Đài Loan.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Quân đội Trung Quốc nhiều lần điều máy bay áp sát đảo Đài Loan, với đợt triển khai lớn nhất diễn ra hôm 26/3 với 20 máy bay các loại tham gia, đánh dấu leo thang căng thẳng đáng kể trong khu vực eo biển Đài Loan.

    Hình ảnh
    Đảo Đài Loan. Đồ họa: CSIS.

    Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp nói trong cuộc họp báo ngày 7/4 cảnh báo nguy cơ Trung Quốc đại lục phát động một cuộc tấn công nhằm vào hòn đảo. "Không phải bàn cãi, chúng tôi sẵn sàng tự vệ và sẽ chống cự tới cùng nếu cần chiến đấu. Nếu cần tự vệ đến ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ làm thế", ông nói.

    Hải quân Mỹ ngày 7/4 điều khu trục hạm USS John McCain đi qua eo biển Đài Loan nhằm "thể hiện cam kết của Mỹ với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". Quân đội Trung Quốc thông báo đã theo dõi hải trình của chiến hạm John McCain, cáo buộc hoạt động này "gây bất ổn cho khu vực".


    Vũ Anh (Theo NBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 58 khách