Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nữ binh sĩ Mỹ phá kỷ lục chạy với đồ chống bom 40 kg
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nữ binh sĩ Mỹ phá kỷ lục chạy với đồ chống bom 40 kg

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 4 12, 2021 11:00 pm




    Đại úy Kaitlyn Hernandez lập kỷ lục thế giới về thời gian chạy ngắn nhất khi mặc bộ đồ chống bom có tổng trọng lượng 43 kg.

    Kaitlyn Hernandez hoàn thành quãng đường chạy 1,6 km trong 10 phút 23 giây, phá vỡ kỷ lục trước đó là 11 phút 6 giây do một phụ nữ khác lập. Trên đường chạy, đại uý Hernandez mặc bộ đồ chống bom nặng 38 kg và đội mũ bảo hiểm nặng 5 kg.

    Hình ảnh
    Đại úy Kaitlyn Hernandez mặc đồ chống bom trên đường chạy ngày 3/4. Video: Stars and Stripes.

    Kỷ lục mới được nữ đại úy Hernandez lập trong cuộc thi chạy thường niên với đồ chống bom lần thứ hai được tổ chức hôm 3/4 tại Đại học George Mason, Fairfax, Virginia.

    "Tôi rất vui và hào hứng. Toàn bộ quá trình thật tuyệt vời", Hernandez, chỉ huy đơn vị xử lý vật liệu nổ của đại đội 717 lục quân Mỹ, cho biết.

    Hernandez chuẩn bị cho nỗ lực lập kỷ lục trong hơn một năm và hàng ngày đều tập chạy khi mặc đồ chống bom. Nữ đại úy nhận ra rằng việc chạy với bộ đồ bảo hộ đặc biệt đòi hỏi kỹ năng và sự khéo léo nhất định.

    "Mũ bảo hiểm là thứ tệ nhất vì nếu nghiêng đầu về phía trước hay phía sau, nó sẽ kéo theo cả cơ thể bạn. Vượt qua điều này cần đến ý chí nhiều hơn. Nó thường chỉ diễn ra trong tích tắc, bất cứ khi nào bắt đầu thấy không thể chịu đựng nổi, tôi cố vượt qua và tự nhủ rằng điều đó không đến nỗi tệ".

    Kỷ lục cũ được Ashley Sorenson, một chuyên gia xử lý vật liệu nổ và là đồng đội của Hernandez, thiết lập năm 2013 tại Hawaii. Sorenson kêu gọi đồng đội biến việc chạy khi mặc đồ chống bom thành một cuộc thi nhằm giúp họ tăng sức chịu đựng cái nóng và mồ hôi khi làm việc trên thực địa.

    Sau khi lập kỷ lục, đại úy Hernandez tiếp tục chuẩn bị cho trận tứ kết cuộc thi trực tuyến CrossFit Open nhằm nhằm tìm ra "Người khỏe nhất hành tinh". "Tôi rất biết ơn toàn bộ trải nghiệm này, cả những thứ đã và sắp xảy ra", Hernandez nói. "Đó là một trải nghiệm điên rồ".

    Nguyễn Tiến (Theo Task&Purpose)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách