Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thủ tướng Campuchia tặng tiền cho người tiêm vaccine thứ một triệu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thủ tướng Campuchia tặng tiền cho người tiêm vaccine thứ một triệu

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 4 12, 2021 11:07 pm





    Một cư dân Phnom Penh được chính quyền Thủ tướng Hun Sen tặng 1.250 USD vì là người tiêm vaccine Covid-19 thứ một triệu.

    Bộ trưởng Y tế Campuchia Or Vandine hôm 12/4 cho biết nước này đã tiêm chủng cho một triệu người trong tổng số dân 16 triệu dân. Panh Savannarith, 36 tuổi, cư dân ở thủ đô Phnom Penh, là người nhận mũi tiêm thứ một triệu.

    Hình ảnh
    Bộ trưởng Y tế Campuchia (trái) trao phần thưởng cho Panh Savannarith, người thứ một triệu tiêm vaccine Covid-19 hôm 12/4. Ảnh: Phnom Penh Post.

    Sau khi thay mặt Thủ tướng Hun Sen trao khoản tiền 5 triệu riel (1.250 USD) cho Savannarith, bà Vandine kêu gọi người dân đi tiêm phòng để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ diễn tiến nặng và nhập viện do nhiễm nCoV.

    "Vaccine đóng vai trò như liều thuốc tăng cường miễn dịch. Vaccine cùng các hướng dẫn y tế sẽ cứu chúng ta khỏi dịch bệnh dễ lây lan này", bà nói.

    Vandine kêu gọi người dân ở nhà trong dịp tết té nước truyền thống của người Khmer vào 14-16/4 để hạn chế lây nhiễm. Quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận 4.515 ca Covid-19, trong đó 30 người đã tử vong.

    Campuchia phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 hôm 10/2, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao và dễ bị tổn thương như bác sĩ tuyến đầu và nhân viên y tế, công chức, giáo viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, người thu gom rác, công nhân nhà máy may...

    Tới cuối tháng 3, Campuchia đã mua được hơn 3,1 triệu liều vaccine Covid-19. Thủ tướng Hun Sen cho hay sẽ nhận thêm 8 triệu liều nữa từ tháng 4 tới tháng 8, đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 10 triệu người.

    Trung Quốc đến nay đã cung cấp cho Campuchia 2,8 triệu liều vaccine, trong đó 1,3 triệu liều viện trợ và 1,5 triệu liều thông qua mua sắm.

    Ông Hun Sen hôm qua cũng kêu gọi người dân không đổ xô tới các điểm tiêm chủng Covid-19, do lượng vaccine dự trữ bị hạn chế, trong khi chính phủ nỗ lực mua thêm.

    Lời kêu gọi được đưa ra sau khi cựu thủ lĩnh đối lập lưu vong Sam Rainsy thay đổi thái độ với vaccine Trung Quốc, cho rằng chúng hiệu quả và khuyến khích người dân nước này đi tiêm.

    Hun Sen cho rằng tuyên bố của Sam Rainsy "mang ý đồ xấu" và chỉ nhằm kích động người dân tranh giành lượng vaccine hạn chế còn lại. Ông nói điều đó có thể tác động xấu đến chương trình tiêm chủng của chính phủ. "Phe đối lập chỉ muốn người dân ùn ùn kéo tới tiêm chủng, khi biết rõ rằng chúng tôi hiện chưa có đủ vaccine", Thủ tướng Campuchia khẳng định.

    Hồng Hạnh (Theo Xinhua)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 90 khách