Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ca Covid-19 Thái Lan tiếp tục tăng kỷ lục
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ca Covid-19 Thái Lan tiếp tục tăng kỷ lục

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 11:41 am





    Thái Lan báo cáo thêm gần 1.000 ca Covid-19, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp nước này ghi nhận ca nhiễm mới tăng kỷ lục.

    Tổng cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan hôm nay ghi nhận thêm 956 ca nhiễm, gồm 194 ca ở thủ đô Bangkok, trong bối cảnh người dân nước này bắt đầu đón tết cổ truyền Songkran.

    Giới chức đã hủy lễ hội té nước thường diễn ra trên đường phố trong dịp tết Songkran và hối thúc người dân tránh đi lại không cần thiết, hạn chế tụ tập để đối phó làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba, đặc biệt là biến chủng B.1.1.7 có nguồn gốc từ Anh vốn dễ lây lan hơn.

    "Nếu chúng ta giảm hoạt động, sẽ giúp giảm ca nhiễm hàng ngày xuống 500-600", Opas Karnkawinpong, người đứng đầu Tổng cục Kiểm soát Dịch bệnh, nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu có thêm nhiều người làm việc ở nhà, số ca nhiễm trung bình hàng ngày sẽ giảm xuống dưới 400.

    Hình ảnh
    Quân đội Thái Lan chuẩn bị các giường bệnh trong bệnh viện dã chiến ở tỉnh Chiang Mai hôm 10/4. Ảnh: AFP.

    Đợt bùng phát mới xuất hiện đầu tháng này ở thủ đô Bangkok và đã lan ra hầu hết các vùng trên cả nước. Hiện 5.597 ca được báo cáo trong đợt này, gồm 1.625 ca ở Bangkok, nâng tổng số ca nhiễm tại Thái lan lên 34.575, trong đó 97 ca tử vong.

    Các tụ điểm về đêm như quán rượu, quán karaoke ở Bangkok và 40 tỉnh sẽ đóng cửa cho đến ngày 23/4. Một quan chức y tế cho biết biện pháp này sẽ giảm gần 1/3 tỷ lệ lây nhiễm trong tháng tới, đồng thời cảnh báo trong trường hợp xấu nhất, ca nhiễm có thể lên tới hơn 28.000 mỗi ngày.

    Giới chức thông báo sẽ bố trí 10.000 giường bệnh dã chiến ở Bangkok sau khi một số bệnh viện tuần trước cho biết họ đã dừng xét nghiệm Covid-19 do thiếu bộ xét nghiệm hoặc quá tải.

    Khoảng 570.000 liều vaccine Covid-19 đã được triển khai trên khắp Thái Lan từ cuối tháng 2 đến nay, chưa đủ tiêm chủng cho 1% dân số.

    Theo Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, Thái Lan có thể mất hơn 130 tỷ baht (4,13 tỷ USD) doanh thu du lịch trong nửa đầu năm 2021 do đợt bùng phát mới và đợt bùng phát cuối tháng 12 năm ngoái. Ngân hàng Trung ương Thái Lan tuần trước cho biết theo dự báo, nền kinh tế nước này có thể tăng trưởng dưới 3% trong năm nay.

    Thái Lan tháng trước thông báo lên kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine cho người dân, tức những ai đã hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 có thể được cấp giấy chứng nhận để ra nước ngoài nếu muốn. Nước này cũng tính giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với người đã tiêm chủng từ 14 ngày xuống 7 ngày.

    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 68 khách