Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đài Loan ra mắt tàu đổ bộ mới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đài Loan ra mắt tàu đổ bộ mới

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 11:48 am





    Tàu đổ bộ Ngọc Sơn với lượng giãn nước hơn 10.000 tấn là chiến hạm do Đài Loan tự đóng nhằm nâng cao khả năng phòng thủ.

    Tàu đổ bộ Ngọc Sơn, đặt theo tên ngọn núi cao nhất tại đảo Đài Loan, được giới thiệu trong lễ đặt tên diễn ra ngày 13/4 tại thành phố Cao Hùng. Đây là sản phẩm mới nhất trong chương trình hiện đại hóa lực lượng phòng vệ của lãnh đạo Thái Anh Văn, trong bối cảnh Trung Quốc đại lục tăng cường gây áp lực lên hòn đảo.

    Chiến hạm Ngọc Sơn có lượng giãn nước 10.600 tấn, thuộc lớp Đề án Hồng vận do tập đoàn CSBC của Đài Loan chế tạo, dự kiến được biên chế năm 2022. Tàu được trang bị một pháo hải quân 76 mm, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx, hai tổ hợp tên lửa phòng không Thiên Kiếm, hai pháo tự động 30 mm.

    "Tôi tin rằng chiến hạm sẽ củng cố năng lực của lực lượng phòng vệ trên biển Đài Loan, giúp họ hoàn thành sứ mệnh của mình và tăng khả năng phòng thủ của chúng tôi", lãnh đạo Thái Anh Văn nói trong buổi lễ, khẳng định tàu đổ bộ này là "một dấu mốc trong kế hoạch chế tạo chiến hạm" của Đài Loan.

    Chủ tịch công ty CSBC Trịnh Văn Long cho biết chiến hạm Ngọc Sơn có thể vận chuyển khí tài của phòng vệ Đài Loan tới các đảo gần Trung Quốc đại lục và tại khu vực Biển Đông. Các đảo ngoại vi này được đánh giá là mục tiêu tấn công tiềm tàng trong trường hợp quân đội Trung Quốc đại lục phát động chiến dịch nhằm vào Đài Loan.

    "Khi nổ ra chiến tranh, con tàu sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa lực lượng tiếp viện và tham chiến giành lại quyền kiểm soát các đảo xa", ông Trịnh nói. "Chiến hạm có vỏ tàng hình và lớp phòng vệ xung điện từ. Chiến hạm có thể tự thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến khác nhau trên biển trong thời gian dài".

    Hình ảnh
    Tàu đổ bộ Ngọc Sơn trong lễ đặt tên tại thành phố Cao Hùng, đảo Đài Loan, ngày 13/4. Ảnh: Reuters.

    Lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan đang được hiện đại hóa với các khí tài hiện đại như tiêm kích F-16V. Trọng tâm tiếp theo của lãnh đạo Thái Anh Văn là hiện đại hóa lực lượng phòng vệ trên biển với các chương trình chế tạo tàu ngầm và hộ vệ hạm tàng hình hai thân tốc độ cao, trong đó gồm chiến hạm Đà Giang và Tháp Giang được hạ thủy năm 2020.

    Truyền thông Đài Loan ca ngợi các chiến hạm hai thân này là "sát thủ tàu sân bay" khi được trang bị 16 tên lửa diệt hạm cận âm Hùng Phong III và tên lửa siêu thanh Hùng Phong III. Để tự vệ, các chiến hạm này có thể mang tên lửa phòng không Thiên Kiếm II, một pháo hải quân 76 mm, một tổ hợp phòng thủ cực gần Phalanx và hai cụm ống phóng ngư lôi Mark 32.


    Nguyễn Tiến (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 60 khách