Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
LHQ lo ngại Myanmar rơi vào đổ máu như Syria
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    LHQ lo ngại Myanmar rơi vào đổ máu như Syria

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 12:03 pm





    Liên Hợp Quốc cảnh báo việc quân đội Myanmar sử dụng vũ lực với người dân và lo ngại kịch bản bùng phát xung đột toàn diện như Syria.

    "Tôi lo ngại tình hình tại Myanmar đang trên đà rơi vào một cuộc xung đột toàn diện. Các nước không được phép để những sai lầm chết người trong quá khứ ở Syria và những nơi khác lặp lại", Michelle Bachelet, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, cho biết trong tuyên bố hôm nay.

    Bà Bachelet cho rằng quân đội Myanmar "dường như có ý định tăng cường chính sách dùng vũ lực không nương tay với người dân, sử dụng bừa bãi vũ khí quân dụng", đồng thời kêu gọi các nước ngay lập tức hành động dứt khoát nhằm thúc đẩy các tướng quân đội Myanmar chấm dứt hành vi này.

    Hình ảnh
    Người dân biểu tình phản đối đảo chính tại thị trấn Thuwana, Yangon, Myanmar, hôm nay. Ảnh: AFP.

    "Chúng gợi nhắc rõ ràng về Syria hồi năm 2011", Cao ủy Liên Hợp Quốc nói, đề cập đến khởi đầu cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ qua tại quốc gia Trung Đông, khiến gần 400.000 người thiệt mạng và buộc hơn 6 triệu dân phải rời bỏ đất nước.

    Theo bà, "những thông tin đáng tin cậy" cho thấy quân đội Myanmar đã sử dụng súng phóng lựu, lựu đạn phân mảnh và súng cối tại thành phố Bago ở phía nam vào cuối tuần trước. Ít nhất 82 người biểu tình được cho là đã thiệt mạng trong cuộc trấn áp này.

    Myanmar rơi vào cảnh hỗn loạn và kinh tế tê liệt kể từ khi quân đội nước này bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, lật đổ chính quyền dân cử hôm 1/2, với lý do cáo buộc gian lận bầu cử hồi tháng 11/2020 không được giải quyết. Động thái này làm dấy lên làn sóng biểu tình dữ dội trên toàn quốc, khiến ít nhất 710 người chết tính đến tối 12/4, theo một nhóm giám sát địa phương.

    Trong khi đó, các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số vài tuần gần đây tăng cường tấn công quân đội và cảnh sát, gây lo ngại Myanmar có nguy cơ rơi vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Những cuộc không kích trả đũa phiến quân của quân đội cũng được cho là khiến hàng nghìn dân thường phải chạy sang nước láng giềng Thái Lan xin tị nạn.


    Ánh Ngọc (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 54 khách