Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tàu sân bay Mỹ không bị Trung Quốc cản trở trên Biển Đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tàu sân bay Mỹ không bị Trung Quốc cản trở trên Biển Đông

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 12:04 pm





    Hải quân Mỹ cho biết nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt hoạt động bình thường, không chịu ảnh hưởng từ đợt triển khai nhóm tàu Liêu Ninh ở Biển Đông.

    "Mọi tương tác với quân đội nước ngoài trong chiến dịch Lực lượng Tiến công Viễn chinh đều tuân thủ quy tắc quốc tế và không ảnh hưởng đến hoạt động của tàu chiến Mỹ", phát ngôn viên hải quân Mỹ Jackie Pau trả lời câu hỏi của VnExpress hôm nay về khả năng nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc ảnh hưởng đến hoạt động của hàng không mẫu hạm, tàu đổ bộ Mỹ trên Biển Đông.

    Hình ảnh
    Nhóm tàu Roosevelt (trái) và Makin Island diễn tập trên Biển Đông hôm 9/4. Ảnh: US Navy.

    Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang hoạt động trên Biển Đông, đánh dấu lần thứ hai lực lượng này hiện diện trong khu vực kể từ đầu năm nay. Lầu Năm Góc xác nhận nhóm tàu Roosevelt và nhóm tác chiến tàu đổ bộ USS Makin Island đã hội quân ở Biển Đông sáng 9/4 để thực hiện hoạt động diễn tập chung mang tên "chiến dịch Lực lượng Tiến công Viễn chinh".

    Dữ liệu định vị trên trang USNI hôm 12/4 cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt xuất hiện tại eo biển Luzon nằm giữa Philippines và đảo Đài Loan, trong khi nhóm tàu Makin Island ở phía nam Biển Đông, ngoài khơi Malaysia và Singapore.

    Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hôm 10/4 cũng vượt qua eo biển Luzon, tiến vào Biển Đông và xuất hiện ngoài khơi quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát. Lực lượng này gồm tàu sân bay Liêu Ninh, một tàu khu trục phòng không Type-052D, một tàu hộ vệ tên lửa Type-054A và một tàu hậu cần Type-901.

    Phát ngôn viên hải quân Trung Quốc Cao Tú Thành tuần trước cho biết nhóm tàu sân bay Liêu Ninh đang diễn tập tại vùng biển quanh đảo Đài Loan, thêm rằng đây là "hoạt động bình thường". Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh hải quân nước này sẽ tiếp tục thực hiện các đợt diễn tập và huấn luyện thường kỳ gần đảo Đài Loan trong tương lai.

    Hình ảnh
    Vị trí eo biển Luzon và quần đảo Đông Sa (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

    Căng thẳng tại Biển Đông gia tăng từ hôm 7/3, khi hàng trăm tàu Trung Quốc neo đậu tại bãi Ba Đầu trong lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, kết thành hàng dài mà không đánh bắt dù thời tiết thuận lợi.

    Philippines, bên cũng tuyên bố chủ quyền với bãi Ba Đầu, cáo buộc đội tàu này do dân quân biển Trung Quốc điều khiển và đã yêu cầu rút đội tàu, nhưng Bắc Kinh từ chối với lý do các tàu đang "neo đậu để tránh thời tiết xấu".

    Trong cuộc họp báo hôm 8/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến trên Biển Đông, bảo vệ và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

    Vũ Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách