Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc tham vọng lập lưới vệ tinh giám sát toàn Biển Đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc tham vọng lập lưới vệ tinh giám sát toàn Biển Đông

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 12:09 pm





    Trung Quốc sắp phóng 4 vệ tinh vào cuối năm nay từ đảo Hải Nam, nhằm xây dựng mạng lưới có thể giám sát tàu thuyền trên toàn Biển Đông.

    Yang Tianliang, kiến trúc sư trưởng Hệ thống Mạng vệ tinh Quan sát Trái Đất Hải Nam, cho biết 4 vệ tinh giám sát Hainan 1 đã được lắp ráp và lên kế hoạch đưa vào quỹ đạo trong chuyến bay thứ hai của tên lửa đẩy Trường Chinh 8, phóng từ Trung tâm Vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, China Daily hôm qua đưa tin.

    Vệ tinh Hainan 1-01 mang một camera góc rộng, có nhiệm vụ xác định và giám sát những vật thể di chuyển trên biển, đặc biệt là tàu. Trong khi đó, vệ tinh Hainan 1-02 được trang bị một camera độ nét cao, nhằm quan sát các cảng, đảo và tàu. Hainan 1-03 và Hainan 1-04 đều sử dụng camera góc rộng để lập bản đồ những khu vực được chỉ định.

    Hình ảnh
    Tên lửa đẩy Trường Chinh 7A (trái) và quỹ đạo của nó khi được phóng từ đảo Hải Nam, Trung Quốc, hôm 12/3. Ảnh: China Daily.

    Yang cho biết thêm rằng mỗi vệ tinh Hainan 1 nặng 50 kg, sẽ hoạt động ở độ cao 500 km trong quỹ đạo thấp của Trái Đất, với vận tốc 28.440 km/h. Mỗi vệ tinh còn được gắn hệ thống nhận dạng tự động, có thể thu những tín hiệu về vị trí, lộ trình và tốc độ từ một con tàu đang di chuyển.

    Theo kế hoạch trong 2-3 năm tới, thêm hai vệ tinh Hainan 1, hai vệ tinh viễn thám đa quang phổ Sanya 1 và hai vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp Sansha 1 dự kiến được phóng vào không gian để hoàn thiện Hệ thống Mạng vệ tinh Quan sát Trái Đất Hải Nam.

    Kiến trúc sư trưởng này cho hay "một mạng lưới 10 vệ tinh như vậy có khả năng giám sát toàn bộ Biển Đông theo thời gian thực", nói rằng nó sẽ giúp Trung Quốc "bảo vệ chủ quyền, phát triển khu vực và ứng phó với các tình huống khẩn cấp". Yang không nói rõ những tình huống khẩn cấp này là gì.

    Kế hoạch xây dựng mạng lưới giám sát của Trung Quốc được công bố giữa lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng. Hình ảnh vệ tinh hôm 10/4 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã vượt eo biển Luzon nằm giữa đảo Đài Loan và Philippines, tiến vào Biển Đông và xuất hiện ngoài khơi quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát.

    Trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến đổ bộ Makin Island của Mỹ hội quân trên Biển Đông sáng 9/4 để thực hiện các "chiến dịch Lực lượng Tiến công Viễn chinh". Đây được coi là lần đầu tiên hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc cùng hiện diện ở Biển Đông.


    Ánh Ngọc (Theo China Daily)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách