Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc khó dựa vào xuất khẩu để tăng trưởng năm nay
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc khó dựa vào xuất khẩu để tăng trưởng năm nay

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 1:36 pm





    Các nước tái mở cửa và người tiêu dùng chi cho dịch vụ nhiều hơn sẽ khiến nhu cầu hàng Trung Quốc khó duy trì mức tăng mạnh.

    Trung Quốc hôm nay công bố số liệu thương mại tháng 3. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng là 35,5%.

    Việc Trung Quốc sớm kiểm soát được đại dịch và các nước tung gói kích thích lớn đã kéo nhu cầu hàng Trung Quốc lên cao, Larry Hu - kinh tế trưởng khu vực Trung Quốc tại Macquarie giải thích. "Tuy nhiên, cả hai yếu tố này sẽ dần mất đi trong năm nay, khi các nước tái mở cửa và người tiêu dùng chi vào dịch vụ nhiều hơn. Vì thế, tôi không cho rằng mức tăng trưởng hiện tại là bền vững", ông nói.

    Hình ảnh
    Container và xe tải tại cảng Thanh Đảo (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

    Đánh giá về 3 tháng tới, người phát ngôn Cục Hải quan Trung Quốc Li Kuiwen cho biết xuất phát điểm năm ngoái cao sẽ gây thách thức cho quý II. Thêm vào đó, Li nói rằng đại dịch tái bùng phát và bất ổn bên ngoài - như vụ nghẽn kênh đào Suez - cũng đồng nghĩa Trung Quốc còn phải đi một chặng đường dài mới đạt mức tăng trưởng ổn định về thương mại.

    Giới chức Trung Quốc muốn chuyển sự phụ thuộc của nền kinh tế từ sản xuất để xuất khẩu sang tiêu dùng cá nhân. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn đang đóng vai trò lớn trong nền kinh tế nói chung. Năm ngoái, các nhà máy Trung Quốc khôi phục sản xuất sớm hơn nhiều nước khác, do nền kinh tế hồi phục đầu tiên trong đại dịch.

    Xuất khẩu của nước này tăng 3,6% năm 2020. Trong khi đó, GDP tăng 2,3%. Trung Quốc cũng là nền kinh tế lớn duy nhất tăng trưởng dương trong đại dịch. Phần lớn tăng trưởng xuất khẩu năm ngoái đến từ nhu cầu khẩu trang và thiết bị bảo hộ.

    Trong tháng 3, mức tăng xuất khẩu 30,6% là nhờ mốc so sánh thấp. Xuất khẩu của Trung Quốc quý I năm ngoái giảm tới 13,6%, còn GDP giảm 6,8%.

    Các nhà phân tích tại Nomura dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc tháng này chỉ còn 10% - 15%. Mức tăng này sẽ còn chậm lại đáng kể trong nửa cuối năm.

    Một dấu hiệu khác có thể hạn chế đóng góp của thương mại vào tăng trưởng Trung Quốc là thương mại điện tử xuyên biên giới trầm lắng trong quý I. Trong 3 tháng đầu năm nay, mảng này đóng góp 419,5 tỷ nhân dân tệ vào thương mại chung, chiếm tỷ trọng 5%. Tỷ lệ này là 5,3% cả năm ngoái.

    Bruce Pang - Giám đốc nghiên cứu vĩ mô và chiến lược tại China Renaissance cho rằng giới chức Trung Quốc nên tập trung vào tăng nhu cầu nội địa và mở rộng thị trường trong nước, để bù đắp biến động từ ngoại thương.

    Thứ Sáu này, Trung Quốc cũng sẽ công bố số liệu GDP quý I. Tuy nhiên, số liệu trong tháng 1 và 2 thường không chính xác do nước này nghỉ Tết Nguyên đán.


    Hà Thu (theo CNBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 40 khách