Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NATO chỉ trích Trung Quốc bắt nạt láng giềng ở Biển Đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    NATO chỉ trích Trung Quốc bắt nạt láng giềng ở Biển Đông

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 4 13, 2021 11:10 pm




    Tổng thư ký NATO chỉ trích Trung Quốc thách thức luật pháp quốc tế, bắt nạt láng giềng và cản trở tự do hàng hải ở Biển Đông.

    Phát biểu tại Đối thoại Raisina trực tuyến, hội nghị hàng đầu của Ấn Độ về địa chính trị và địa kinh tế, hôm 13/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg lưu ý sự trỗi dậy của Trung Quốc là vấn đề toàn cầu có ý nghĩa quyết định đối với tất cả.

    Ông cho rằng Trung Quốc mạnh lên mang lại một số cơ hội, như giúp hàng triệu người thoát đói nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng, đồng thời là đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của nhiều quốc gia NATO. Theo ông, Trung Quốc sẽ sớm có nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng với vai trò là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nước này sẽ "góp phần quan trọng giải quyết các vấn đề của thời đại", như thương mại quốc tế hay biến đổi khí hậu.

    "Nhưng chúng ta phải nhận thức rõ ràng những thách thức đi kèm với sự trỗi dậy của Trung Quốc", Stoltenberg nói.

    Ông cho rằng Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự đi đôi với kinh tế. Nước này đã tăng gấp ba lần chi tiêu quân sự trong thập kỷ qua, hiện có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới và tiếp tục đầu tư ồ ạt vào hiện đại hóa quân đội.

    "Trung Quốc cũng không chia sẻ các giá trị với chúng ta", ông cho hay, viện dẫn chính sách của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay vấn đề Hong Kong.

    Hình ảnh
    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở của tổ chức ở Brussels, Bỉ tháng trước. Ảnh: Reuters.

    "Chúng ta cũng chứng kiến những động thái quyết liệt hơn của Bắc Kinh nhằm thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Họ đang công khai đe dọa Đài Loan, hăm dọa các nước láng giềng trong khu vực và cản trở tự do hàng hải ở Biển Đông", ông nói, nhấn mạnh sự trỗi dậy của Trung Quốc "có tác động thực sự đối với an ninh của chúng ta".

    "Trung Quốc đang tiến gần chúng ta hơn, đòi hỏi sự chú ý và hành động tập thể của chúng ta", Stoltenberg nhấn mạnh. "NATO muốn tương tác gần hơn với những người bạn và đối tác trên khắp thế giới, bởi đó là cách tốt nhất để bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bảo vệ xã hội và nền dân chủ chúng ta".

    NATO là liên minh quân sự giữa 30 quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ. Stoltenberg cho rằng NATO là nền tảng quan trọng để ứng phó với các tác động an ninh của một Trung Quốc đang trỗi dậy.

    Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường hoạt động quân sự ở Biển Đông và khu vực biên giới với Ấn Độ. Theo ông, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng trở nên quan trọng hơn và NATO nhận thấy giá trị của việc tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác với các nước trong khu vực.

    Trong bài phát biểu, Stoltenberg cũng nhấn mạnh Ấn Độ đóng vai trò quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái bình Dương và khẳng định NATO có tiềm năng rất lớn để hợp tác với New Delhi theo những cách khác nhau.

    "Ấn Độ là nhân tố quan trọng và tích cực trên trường quốc tế. Quốc gia này là một trong những nước đóng góp nhiều nhất cho các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hiện là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ giữ chức chủ tịch G20 vào năm 2023", ông nói, thêm rằng Ấn Độ thực sự quan trọng trên trường quốc tế.


    Huyền Lê (Theo PTI)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 54 khách