Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tỷ lệ nhiễm mới nCoV Thụy Điển cao nhất châu Âu
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tỷ lệ nhiễm mới nCoV Thụy Điển cao nhất châu Âu

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 9:22 am






    Thụy Điển báo cáo ca nhiễm nCoV mới trên đầu người cao nhất châu Âu tuần qua và số bệnh nhân nằm phòng chăm sóc tích cực cũng gia tăng.

    Theo số liệu Covid-19 trong 7 ngày qua của Thụy Điển, nước này ghi nhận trung bình 625 ca nhiễm mới trên một triệu dân, trong khi tỷ lệ này ở các nước Ba Lan, Pháp, Hà Lan, Italy và Đức lần lượt là 521, 491, 430, 237 và 208.

    Số ca nhiễm mới nCoV trên đầu người của Thụy Điển, quốc gia ban đầu được cho là theo đuổi chiến lược miễn dịch cộng đồng, cao hơn nhiều lần so với con số 65, 111 và 132 ở các nước láng giềng Bắc Âu là Phần Lan, Đan Mạch và Na Uy.

    Theo đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) của Thụy Điển, 392 bệnh nhân nhiễm nCoV được điều trị tại các phòng ICU của đất nước hôm 12/4, cao hơn cả mức đỉnh là 389 bệnh nhân trong làn sóng Covid-19 thứ hai hồi đầu năm, song vẫn thấp hơn kỷ lục 558 người vào năm 2020.

    Hình ảnh
    Người dân Thụy Điển xếp hàng chờ tiêm vaccine Covid-19 tại Stockholm hôm 8/4. Ảnh: AFP.

    Tuy nhiên, khi ca nhiễm mới và số người bệnh phải nằm phòng ICU đều gia tăng, số ca tử vong do Covid-19 của Thụy Điển không tăng quá mạnh. Giới chức y tế lý giải điều này là do nhiều người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là các cư dân viện dưỡng lão, đã được tiêm chủng vaccine Covid-19.

    Chính phủ của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven dự định nới lỏng một số biện pháp hạn chế vào cuối tháng 3, song đã hoãn ít nhất tới ngày 3/5. Tuy nhiên, Thủ tướng Löfven cũng nhấn mạnh chưa cần thiết áp các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn trước làn sóng gia tăng ca nhiễm mới.

    Các cửa hàng không thiết yếu vẫn được phép mở cửa ở Thụy Điển, song chính quyền cũng ban hành quy định hạn chế số lượng khách. Quán bar, nhà hàng vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng phải tuân thủ quy định khắt khe về giờ mở cửa và bán đồ uống có cồn.

    Theo trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers, quốc gia 10 triệu dân này hiện ghi nhận hơn 876.000 ca nhiễm và hơn 13.600 ca tử vong do nCoV.


    Ngọc Ánh (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 84 khách