Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Olympic Tokyo dễ thành sự kiện siêu lây nhiễm nCoV
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Olympic Tokyo dễ thành sự kiện siêu lây nhiễm nCoV

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 9:45 am






    NHẬT BẢN- Chuyên gia lo ngại Olympic Tokyo vào tháng 7 sẽ trở thành sự kiện siêu lây nhiễm nCoV trong bối cảnh ca Covid-19 gia tăng, tiêm chủng chậm.

    Những tuần gần đây, khi các tình nguyện viên Olympic Tokyo đặt câu hỏi về cách phòng Covid-19 với ban tổ chức, họ nhận về câu trả lời đơn giản. Mỗi người được phát một chai nước rửa tay và hai chiếc khẩu trang.

    "Họ không đề cập đến vaccine, thậm chí không nói đến việc cho chúng tôi xét nghiệm", Barbara Holthus, tình nguyện viên người Đức, đồng thời là giám đốc Viện Nghiên cứu Nhật Bản của Đại học Sophia, cho biết.

    Còn 100 ngày nữa đến thời điểm diễn ra Olympic. Song các câu hỏi về cách Tokyo làm thế nào để tổ chức một sự kiện thể thao lớn mà vẫn giữ an toàn cho cả tình nguyện viên, vận động viên, quan chức và công chúng còn bỏ ngỏ. Mối bận tâm càng lớn khi nước này đang trải qua làn sóng Covid-19 thứ tư. Các chuyên gia e ngại Olympic Tokyo sẽ trở thành sự kiện siêu lây nhiễm.

    Hôm 11/4, số ca nhiễm của quốc gia vượt mốc 500.000. Nhiều tỉnh phải siết thêm hạn chế trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng. Hideaki Oka, giáo sư tại Đại học Y Saitama, phỏng đoán Nhật Bản có thể sẽ không kiểm soát được đợt bùng phát mới trước ngày 23/7.

    Ngay cả các quốc gia không có ca nhiễm cũng gặp khó khăn khi tổ chức sự kiện thể thao lớn trong thời kỳ đại dịch. Hồi tháng 1, một số tay vợt đến Melbourne dự giải quần vợt Australian mở rộng đã phàn nàn về các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. Đối với Nhật Bản, nơi ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm mới hôm 13/4, đây sẽ là thách thức lớn.

    Hình ảnh
    Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang, đi qua tấm bảng đếm ngược số ngày đến Olympic Tokyo, ngày 14/4. Ảnh: Reuters

    Theo quy định, người tham gia Olympic cần xét nghiệm âm tính nCoV trong vòng 72 giờ trước khi đến Nhật Bản. Tại đây, họ được kiểm tra lại, theo Playbook Tokyo 2020 do Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) phát hành vào ngày 21/2.

    Song theo tài liệu của IOC, các vận động viên không cần cách ly 14 ngày sau khi đến nước này, trừ khi vi phạm biện pháp phòng ngừa của chính quyền hoặc có khả năng cao nhiễm virus.

    Trong suốt thế vận hội, người tham gia được "xét nghiệm Covid-19 ở các khoảng thời gian khác nhau". Tất cả vận động viên có một "nhân viên truy vết tiếp xúc" đi kèm. Khách quốc tế được yêu cầu chỉ rời khỏi nơi ở để đến các địa điểm chính thức diễn ra sự kiện.

    Song ban tổ chức chưa trả lời được câu hỏi về công tác giãn cách xã hội tại làng Olympic. Dù các vận động viên cần xét nghiệm âm tính trước khi đến Nhật Bản, họ sẽ phải tiếp xúc với hàng chục nghìn tình nguyện viên chưa qua kiểm tra. Những người này thường xuyên đi lại giữa nhà riêng và các địa điểm diễn ra sự kiện. Khi dịch bệnh vẫn căng thẳng, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 khuyến nghị trên trang web rằng tình nguyện viên di chuyển bằng phương tiện công cộng.

    Barbara Holthus cho biết, ngoài nước rửa tay và khẩu trang, ban tổ chức Olympic cung cấp cho tình nguyện viên thêm một cuốn "nhật ký tình trạng sức khỏe" để ghi lại các triệu chứng của bản thân.

    "Đây là nhóm người đến từ khắp nơi trên thế giới, trộn lẫn vào nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một cụm dịch phát triển ngay trong địa điểm tổ chức Olympic? Nhỡ đâu một trong số chúng tôi nhiễm bệnh thì sao?", bà chia sẻ.

    Hình ảnh
    Người dân tạo dáng bên cạnh biểu tượng Olympic tại Hachioji, Nhật Bản, ngày 14/4. Ảnh: Reuters

    Giáo sư Oka có cùng mối lo với các tình nguyện viên. Ông cho rằng Olympic còn tạo cơ hội cho biến thể nCoV nguy hiểm lây lan. Ông lo ngại hệ thống y tế, vốn quá tải, của nước này sẽ không thể đối phó nếu lượng lớn vận động viên và tình nguyện viên đột ngột nhiễm virus cùng một lúc.

    "Là một chuyên gia bệnh truyền nhiễm, tôi không thể chấp nhận tổ chức Olympic trong tình trạng chưa tiêm đủ vaccine, chưa áp dụng đủ các biện pháp phòng ngừa", ông nói.

    Ban tổ chức Olympic Tokyo cho biết họ có niềm tin lớn rằng dịch bệnh tại Nhật Bản sẽ hạ nhiệt trước thế vận hội.

    "Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bên để chuẩn bị cho một mùa Olympic an toàn vào hè này", ban tổ chức tuyên bố trong thông cáo báo chí.

    Philbert Ono, một tình nguyện viên thế vận hội cho biết anh tin tưởng chính phủ và IOC sẽ đảm bảo an toàn cho những người tham gia.

    "Người Nhật thích chứng kiến các thời khắc lịch sử. Bạn biết đấy, Olympic lần này là một sự kiện như thế. Đây sẽ là một kỳ Olympic rất khác, một điều tôi khá mong đợi", anh nói.

    Thục Linh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách