Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật gần Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật gần Đài Loan

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 11:02 pm





    Quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật 6 ngày ở vùng biển phía nam eo biển Đài Loan, trong lúc phái đoàn Mỹ thăm hòn đảo.

    Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông hôm 14/4 thông báo cấm tàu thuyền qua lại ở vùng biển ngoài khơi gần thành phố Sán Đầu vào 8-18h ngày 15-20/4 để phục vụ diễn tập bắn đạn thật. Quân đội Trung Quốc chưa công bố chi tiết thông tin về nội dung và lực lượng tham gia đợt diễn tập 6 ngày trên.

    Cuộc diễn tập bắn đạn thật được quân đội Trung Quốc tổ chức gần đảo Đài Loan trong bối cảnh lãnh đạo Thái Anh Văn dự kiến tiếp một phái đoàn không chính thức của Mỹ gồm cựu thượng nghị sĩ Chris Dodd cùng hai cựu thứ trưởng ngoại giao Richard Armitage và James Steinberg vào sáng 15/4.

    Phái đoàn này do Tổng thống Mỹ Joe Biden cử đi, tới Đài Bắc hôm 13/4 và bắt đầu chuyến thăm trong ba ngày. Nhà Trắng mô tả chuyến đi là "tín hiệu cá nhân" của Biden về cam kết đối với đảo Đài Loan và "nền dân chủ của hòn đảo".

    Hình ảnh
    Hộ vệ hạm Vu Hồ của Trung Quốc tham gia diễn tập Join Sea tại Thanh Đảo, tháng 4/2019. Ảnh: Xinhua.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực nếu cần. Bắc Kinh nhiều lần cảnh báo Washington về việc thắt chặt quan hệ hơn với Đài Bắc. Căng thẳng tại eo biển Đài Loan và khu vực lân cận gần đây leo thang khi quân đội Trung Quốc và Mỹ đều tăng cường triển khai các hoạt động quân sự tại đây.

    25 tiêm kích và oanh tạc cơ Trung Quốc ngày 12/4 tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của đảo Đài Loan trong đợt áp sát với lực lượng đông đảo nhất. Kênh CCTV của Trung Quốc hôm 13/4 đưa tin về cuộc diễn tập của hải quân và không quân Trung Quốc kéo dài 36 giờ, tập trung vào huấn luyện giám sát và cảnh báo ở eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông.

    Hình ảnh
    Vị trí quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập (màu đỏ). Đồ họa: CSIS.

    Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, ngày 13/4 cho biết nước này điều máy bay quân sự áp sát hòn đảo nhằm gửi thông điệp rằng "chúng tôi kiên quyết ngăn Đài Loan độc lập và làm việc với Mỹ. Chúng tôi đang hành động để thực hiện điều đó".

    Lãnh đạo cơ quan đối ngoại Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp nói trong cuộc họp báo ngày 7/4 cảnh báo nguy cơ Trung Quốc đại lục phát động một cuộc tấn công nhằm vào hòn đảo. "Không phải bàn cãi, chúng tôi sẵn sàng tự vệ và sẽ chống cự tới cùng nếu cần chiến đấu. Nếu cần tự vệ đến ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ làm thế", ông Ngô nói.


    Nguyễn Tiến (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách