Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Dân Phnom Penh 'càn quét' siêu thị trước giờ phong tỏa
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Dân Phnom Penh 'càn quét' siêu thị trước giờ phong tỏa

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 14, 2021 11:07 pm





    CAMPUCHIA- Người dân Phnom Penh đổ xô tới siêu thị để tích trữ thực phẩm và đồ dùng cần thiết trước khi thủ đô bắt đầu 14 ngày phong tỏa.

    Truyền thông Campuchia đưa tin người dân thủ đô Phnom Penh tối 14/4 liên tục đổ xô tới các cửa hàng tạp hóa, siêu thị và trung tâm thương mại để mua thực phẩm và đồ dùng cần thiết. Trung tâm mua sắm AEON tại Phnom Penh được cho là rơi vào tình trạng quá tải khi người dân "càn quét" các mặt hàng thiết yếu trước giờ phong tỏa.

    Cửa hàng tiện lợi Super Duper trong khu Toul Tom Poung còn hết sạch xe đẩy và giỏ hàng, trong khi người dân vẫn xếp hàng dài giữa các lối đi. Tại Asia Express, một cửa hàng tạp hóa được cộng đồng người Hoa ưa chuộng, cũng rơi vào tình trạng quá tải.

    Hình ảnh
    Người đàn ông với xe hàng chất đầy đồ đứng trước một quầy đồ đông lạnh trống trơn trong siêu thị ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, hôm 14/4. Ảnh: Reuters.

    Chann Borima, người sáng lập Nham24, ứng dụng giao hàng trực tuyến, cho biết công ty của anh đã nhận được lượng đơn hàng khổng lồ vào tối 14/4. "Chúng tôi có rất nhiều đơn hàng. Các tài xế phái ra sức làm việc để đảm bảo đủ cho mọi người", Borima nói.

    Một tài xế xe tuk-tuk Horm Kakada cũng chia sẻ anh đã quá tải khách và không có thời gian nghỉ ngơi. "Thật là điên rồ. Ai nấy đều sợ hãi. Không ai rõ điều gì sẽ xảy ra. Mọi người đều đổ xô mua sắm tối nay", Kakada cho biết.

    Hình ảnh
    Người dân tập trung mua đồ tại một khu chợ ở Phnom Penh, Campuchia, hôm 14/4. Ảnh: Reuters.

    Bất chấp chính phủ Campuchia cho phép trong thời gian phong tỏa, từ 15-4 đến 28/4, mỗi gia đình vẫn có hai người được ra ngoài mua nhu yếu phẩm ba lần một tuần, song nhiều người vẫn tỏ ra hoang mang và quyết định phải tích trữ đồ. Phát ngôn viên Bộ Y tế Or Vandine đã kêu gọi người dân nên bình tĩnh.

    "Tôi muốn khuyên mọi người nên bình tĩnh thay vì đổ xô tới siêu thị, điều này chỉ gây cản trở và tăng rủi ro lây nhiễm. Xin hãy tin tưởng vào các biện pháp của chính phủ và tin rằng chúng tôi đã có phương án phù hợp. Chúng tôi không phong tỏa tới mức người dân phải thiếu thốn thực phẩm", bà Vandine nói.

    Đây là lần đầu tiên Campuchia phong tỏa thủ đô kể từ khi dịch bùng phát vào đầu năm ngoái. Bộ Y tế Campuchia ngày 14/4 ghi nhận thêm 178 ca mới, trong đó 149 trường hợp ở Phnom Penh. Tổng cộng nước này báo cáo hơn 4.800 ca nhiễm và 35 người chết.

    Ca nhiễm tại Campuchia tăng mạnh từ cuối tháng hai khi một ổ dịch được phát hiện trong cộng đồng người Trung Quốc ở nước này. Đại diện WHO tại Campuchia Li Ailan hồi đầu tuần cảnh báo nước này đang "đứng bên bờ vực thảm kịch quốc gia" do Covid-19.


    Ngọc Ánh (Theo Khmer Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách